Thanh Lam, Hà Trần đắm say với tiếng đàn và giọng ca huyền thoại Richard Marx

Tối 19 tháng 12 năm 2016, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2016 và chào mừng năm mới 2017, đêm nhạc Private Concert đã diễn ra tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, với sự tham gia của Trần Thu Hà, Thanh Lam và nghệ sỹ quốc tế Richard Marx.



Hà Trần thể hiện được đẳng cấp vốn có của mình với bản tình ca có chiều sâu, lắng đọng. Nữ ca sĩ nhập vai cô gái yêu say đắm chàng trai mà cả thế giới phản đối trong ca khúc Điều ngọt ngào nhất.  Diva nhạc Việt tiếp tục đóng vai người kể chuyện tình trong Đếm lá ngoài sân (Thanh Tùng) và đưa người nghe về với những cảm xúc bình yên qua bài hát Quê nhà.

Diva Thanh Lam mang đến những màn trình diễn vừa sôi động vừa đậm nét trữ tình. Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc duy nhất viết về Hà Nội của cố nhạc sĩ Thanh Tùng - Lối cũ ta về.
Sau đó, diva tiếp tục hâm nóng bầu không khí Giáng sinh bằng các ca khúc Sao chẳng về với em, Cho em một ngày,..

 

 Cô không ngại thể hiện sự tương tác với nhạc sĩ Quốc Trung, chồng cũ, đồng thời là người đệm đàn cho ca sĩ, khiến khán giả vô cùng phấn khích. Hai diva còn có sự kết hợp ăn ý trong ca khúc Hãy yêu nhau đi.

Kết thúc phần 1, Richard Marx xuất hiện khiến cả khán phòng Nhà hát Lớn gần như vỡ oà. Ông đứng một mình trên sân khấu cùng cây guitar quen thuộc. Ca sĩ trình diễn lại nhiều bài hát kinh điển như Angelina, Now and Forever,…

Điều đặc biệt là trong suốt phần biểu diễn của mình, Richard tự đánh đàn và tự hát mà không cần đến sự hỗ trợ của bất kỳ nhạc công nào khác. Điều này giúp ông khoe được giọng hát trầm ấm đặc trưng.
Đặc biệt, Richard còn phấn khích trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Hà Nội đến nỗi tự rút dây loa của đàn để có thể xuống gần hơn với khán giả. Nam ca sĩ cũng trình diễn ca khúc Save me – là một nhạc phẩm rất mới lạ của Richard. Nam ca sĩ kể, bài hát này được thu âm cùng 3 con trai, trong đó con cả 26 tuổi, con thứ 24 tuổi và con thứ 3 22 tuổi. Mỗi người chơi một nhạc cụ gồm guitar, trống, piano và cùng thu âm với bố.

Cuối chương trình, Richard tạm gác cây guitar để biểu diễn ca khúc Right here waiting for you cùng chiếc piano quen thuộc. Hàng trăm khán giả Nhà hát Lớn đã hoà giọng theo ông.
Trong chương trình, nam ca sĩ Richard cũng cho biết, ông cảm thất rất vui khi được đến Việt Nam. Giọng ca đình đám cũng nói từ “Cảm ơn” bằng tiếng Việt và còn nhận định, từ này rất giống với “Come on” trong tiếng Anh.

Richard Marx sinh năm 1963 tại Chicago, tên đầy đủ là Richard Noel Marx. Ông là một ca sĩ nhạc pop kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất người Hoa Kỳ. Ông có nhiều bài hát được xếp hạng cao trong hai thập niên 1980 và 1990, như các bản Endless Summer Nights, Now and Forever, Hazard. Dù ông nổi tiếng ở dòng nhạc trữ tình nhưng một số bài lại mang phong cách rock cổ điển như Don't Mean Nothing, Should've Known Better, Satisfied, Too Late To Say Goodbye. Đặc biệt, bản tình ca Right Here Waiting của ông rất phổ biến trên toàn thế giới, còn tại Việt Nam nó là một trong những bài hát tiếng Anh được yêu thích nhất kể từ thập niên 1990. Richard Marx được ghi nhận là nghệ sĩ đầu tiên có bảy đĩa đơn lọt vào tốp năm của hệ thống xếp hạng ở Hoa Kỳ.

 

 

Tại Việt Nam Richard Marx là thần tượng của cả một thế hệ thanh niên những năm 1990 với các ca khúc quen thuộc như Right Here Waiting, Now and Forever. Đến với Daikin Christmas Concert năm 2016, Richard Marx sẽ đem đến sự hoà trộn giữa các ca khúc được biết đến từ lâu, đồng thời cùng với đó là các ca khúc mới sáng tác trong những năm gần đây.

Q.Q

Theo Vietnamnet


Hà Trần Richard Marx Thanh Lam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao