'Thánh nấu ăn' phiên bản cổ trang tự đóng bàn ghế từ vật dụng đơn giản khiến cánh mày râu 9 phần nể phục

Bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn, Lý Tử Thất đã băng rừng lấy tre về rồi tự đục đẽo thành bàn ghế khiến ai xem cũng phải nể.

Bên cạnh "thánh ăn công sở" Tiểu Dã, thời gian gần đây, cộng đồng mạng xứ Trung được phen xôn xao trước tài năng nấu ăn cực đỉnh của nữ blogger Lý Tử Thất (hay còn gọi là Thất tỷ). Cô gây chú ý bởi clip nấu nướng theo phong cách cổ trang. 

Theo đó, nếu món ăn của Tiểu Dã được làm chín từ các dụng cụ hiện đại thì Thất tỷ lại dùng những món đồ truyền thống như cối đá, rổ tre, chảo gang,... tạo cho người xem cảm giác gần gũi. Đặc biệt, tất cả thực phẩm, nguyên liệu để chế biến món ăn đều do Thất tỷ tự trồng.


Video ghi lại quá trình Lý Tử Thất làm bàn ghế.

Sau những video nấu ăn gây chú ý, mới đây Thất tỷ khiến cánh mày râu cũng phải nể phục khi trổ tài làm bàn ghế. Những tưởng chuyện chặt củi, đốn trúc là công việc của đàn ông thế nhưng với cô gái này lại là chuyện không khó. Và sau những ngày thâu đêm suốt sáng cùng sự tâm huyết, bộ bàn ghế bằng tre đã được hoàn thành.

Thánh nấu ăn phiên bản cổ trang tự đóng bàn ghế từ vật dụng đơn giản khiến cánh mày râu  9 phần nể phục-1
Cô nàng tự lên núi lấy nguyên liệu

Thánh nấu ăn phiên bản cổ trang tự đóng bàn ghế từ vật dụng đơn giản khiến cánh mày râu  9 phần nể phục-2
Trên bờ vai nhỏ bé, Lý Tử Thất vác những cây tre về nhà.

Thánh nấu ăn phiên bản cổ trang tự đóng bàn ghế từ vật dụng đơn giản khiến cánh mày râu  9 phần nể phục-3
Thánh nấu ăn phiên bản cổ trang tự đóng bàn ghế từ vật dụng đơn giản khiến cánh mày râu  9 phần nể phục-4
Sau đó dùng dao, cưa, đục đẽo rồi lắp ráp thành khuôn mẫu.

Thánh nấu ăn phiên bản cổ trang tự đóng bàn ghế từ vật dụng đơn giản khiến cánh mày râu  9 phần nể phục-5
Vậy là sau bao nhiêu khó khăn vất vả bộ bàn ghế đã được hoàn thành. 

Thánh nấu ăn phiên bản cổ trang tự đóng bàn ghế từ vật dụng đơn giản khiến cánh mày râu  9 phần nể phục-6
Trên bộ bàn ghế tự làm, Thất tỷ cùng bà nội ngồi trà đạo.

Chia sẻ về sản phầm lần này, "thánh nấu ăn phiên bản cổ trang" giãi bày: "Tuần trước tìm thấy bộ bàn ghế trước đây ông nội từng làm, nên đã tự tay làm một bộ. Mùa này chặt tre làm gùi, làm ghế dựa, làm giá đỡ cũng không sợ bị sâu mọt".
 


H.V
Theo Vietnamnet


Lý Tử Thất thánh nấu ăn

Tin tức mới nhất