Thầy giáo ở Lạng Sơn bị trầm cảm, bỏ nhà đi rồi nhảy cầu tự sát

Thời gian gần đây, ông V. tỏ ra bế tắc trong cuộc sống và đã bỏ nhà ra đi khoảng một tháng trước khi tự tử.

Theo VOV, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 9h sáng nay (3/9) tại cầu Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Lúc này, người dân phát hiện một người đàn ông dừng xe máy trên cầu Đông Kinh và bất ngờ nhảy xuống sông. Do sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp ngăn cản. 

Thầy giáo ở Lạng Sơn bị trầm cảm, bỏ nhà đi rồi nhảy cầu tự sát-1
Khu vực cầu Đông Kinh - nơi xảy ra sự việc

Sau đó, người dân đánh cá dưới sông Kỳ Cùng tìm vớt được người này lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong. Khoảng một tiếng sau thi thể người xấu số được đưa vào bờ.

Nạn nhân được xác định là N.V.V (SN 1984, trú phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn). Hiện đang là giáo viên dạy môn Hoá - Sinh của một trường THCS Tam Thanh, TP Lạng Sơn.

Thầy giáo ở Lạng Sơn bị trầm cảm, bỏ nhà đi rồi nhảy cầu tự sát-2
Thi thể nạn nhân được người dân đưa vào bờ

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện nhà trường cho biết, thầy V. bị mắc bệnh trầm cảm, thi thoảng xin nghỉ dạy dài hạn để chữa bệnh. Gần đây, ông tỏ vẻ bế tắc trong cuộc sống và đã bỏ nhà ra đi khoảng một tháng nay.

Hiện lực lượng chức năng đang làm thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình và tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/thay-giao-o-lang-son-bi-tram-cam-bo-nha-di-roi-nhay-cau-tu-sat-n-319257.html

trầm cảm nhảy cầu tự tử

Tin tức mới nhất