Thí sinh Olympia thực tập ở NASA, làm sĩ quan hòa bình Liên Hợp Quốc

Hơn 18 năm phát sóng, mái nhà chung "Đường lên đỉnh Olympia" chứng kiến nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp.


Phần thi "Khởi động" của Vương Thiện Huy tại Olympia năm 12


Vương Thiện Huy (24 tuổi, thí sinh Olympia năm 12) đang nghiên cứu theo chương trình thực tập dài hạn tại phòng thí nghiệm tên lửa đẩy thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Huy tiết lộ với Zing.vn mình đang tham gia cải tiến kính viễn vọng không gian nhìn xa và rõ hơn. Tháng 1 năm nay, cậu đã công bố một thuật toán giải phương trình vi phân nhanh, hiệu quả tại một trong những hội thảo toán lớn nhất nước Mỹ - Joint Mathematics Meeting (JMM) - và giành giải xuất sắc (top 15%). Ảnh: NVCC.


Đại úy Nguyễn Quốc Khánh (thứ hai từ trái sang) - 31 tuổi, thí sinh Olympia năm 5 - từng được cử đi học đại học, cao học ngành Robot và hệ thống robot kỹ thuật, ĐH Kỹ thuật Tổng hợp quốc gia Bauman, Moscow, Liên bang Nga. Anh trở về nước làm việc, sau đó nhận công tác ở Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam từ năm 2016. Đầu tháng 5 vừa qua, Khánh được Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu trao quyết định của Chủ tịch nước lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA). Anh là sĩ quan thứ 16 của Việt Nam nhận nhiệm vụ cao cả này. Ảnh: NVCC.


Đặng Việt Dũng (33 tuổi, thí sinh Olympia năm 4) tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học chính trị và kinh tế tại ĐH Amherst (Mỹ) và hoàn thành năm nhất chương trình thạc sĩ của Trường Kinh doanh Harvard. Việt Dũng từng đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc Uber Việt Nam trong 3 năm (2014-2017). Anh cũng từng làm việc tại tập đoàn sản xuất bia hàng đầu thế giới ABInbev và tập đoàn tư vấn chiến lược McKinsey & Company. Đặng Việt Dũng hiện là giám đốc mảng thanh toán của công ty VNG. Ảnh: Uber Vietnam.


Sau khi giành chức quán quân năm thứ 2 của "Đường lên đỉnh Olympia", Phan Mạnh Tân lên đường du học ở Australia. Sau 12 năm, anh đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ. Mạnh Tân hiện là kiến trúc sư phần mềm ở IBM - tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia - tại Australia. Anh đã lập gia đình và có 2 con nhỏ. Ảnh: ST.


Trần Ngọc Minh - Quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" mùa đầu tiên - tốt nghiệp ĐH Kỹ thuật Swinburne (Australia) và được trao học bổng từ cử nhân lên tiến sĩ khi nằm trong top 5% xuất sắc của trường. Tháng 7/2013, chị làm việc cho một công ty nhà mạng di động hàng đầu tại Australia. Ngọc Minh lập gia đình năm 2013 và khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Ảnh: Lee Mew.


Nguyễn Thành Vinh là á quân "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ nhất (2000). Anh giành huy chương bạc kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 32 tổ chức tại Đan Mạch. Thành Vinh là một trong những Olympian nổi tiếng nhất khi vào vai Nam "thư sinh" của bộ phim "Phía trước là bầu trời". Á quân Olympia mùa đầu từng du học theo diện học bổng do chính phủ Australia cấp và trở thành tiến sĩ. Anh từng giảng dạy Hóa học tại ĐH Curtin, làm giảng viên Viện ĐH New South Wales (Australia) từ năm 2015 đến nay. Ảnh: FBNV.


Dương Quỳnh Phương (31 tuổi, thí sinh Olympia mùa 6) lọt vào danh sách Forbes Vietnam 30 Under 30 2018. Cô là Phó chủ tịch NSI Ventures - quỹ đầu tư chuyên đầu tư vòng A/B vào các công ty khởi nghiệp đã chứng minh được mô hình kinh doanh và có doanh thu. Ngoài công việc đầu tư, Quỳnh Phương cũng là cố vấn cho các dự án khởi nghiệp. Cô là một trong 3 nhà sáng lập SheVC - cộng đồng các nhà đầu tư mạo hiểm nữ khu vực châu Á - được thành lập vào tháng 4/2017. Ảnh: Forbes Vietnam.


Theo Zing


Đường lên đỉnh Olympia

Tin tức mới nhất