Bé trai rơi vào trụ bê tông

Thi thể bé Hạo Nam đã được đưa về với gia đình

Sau 21 ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng hơn 1h sáng 20/1 (tức 29 Tết), thi thể bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi), nạn nhân rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m đã được các lực lượng đưa lên mặt đất, thực hiện các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự. 

Cụ thể, trước thời điểm trên, hai chiến sĩ cứu hộ của Công an tỉnh Đồng Tháp mang bình oxy, được thả theo khung vách đào quanh ống trụ xuống độ sâu 24m để thực hiện các bước tìm kiếm, đưa thi thể bé Hạo Nam lên. 

Sau khi tìm thấy bé Hạo Nam trong ống trụ, các lực lượng trên mặt đất đã hỗ trợ đưa hai chiến sĩ cứu hộ và thi thể bé lên.  

Ngay sau khi đưa thi thể cháu bé lên, các lực lượng thực hiện các thủ tục, khâm liệm và bàn giao cho gia đình chăm lo hậu sự.

Thi thể bé Hạo Nam đã được đưa về với gia đình-1
Lực lượng cứu hộ được huy động đến hiện trường cứu hộ đêm 19 rạng sáng 20/1

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trao đổi với VnExpress cho biết, sau 21 ngày, công tác cứu hộ thi thể bé Hạo Nam hoàn tất với sự phối hợp lực lượng chuyên môn cùng các nhóm chuyên gia, cơ quan bộ ngành. 

Dù có nhiều thay đổi, song đây là phương án cứu hộ được đánh giá tốt nhất đưa thi thể bé trai lên, để tiến hành khám nghiệm dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

"Việc cứu hộ diễn ra thời gian dài nhưng do đất bao xung quanh, ở môi trường kín, quá trình phân huỷ diễn ra chậm hơn so với bình thường, nên thi thể em bé đưa lên nguyên vẹn, sẽ đưa về an táng theo nguyện vọng gia đình", Ông Bửu nói.

Thi thể bé Hạo Nam đã được đưa về với gia đình-2
Thi thể bé Hạo Nam rời khỏi hiện trường, đưa về nhà lúc 2h45 phút ngày 20/1

Quan tài bé Hạo Nam được xe chở về nhà, đưa ngay ra phần đất sau nhà an táng. Ông Thái Văn Tấn Tài (cha Hạo Nam) đầu đội nón che mái đầu đã xuống tóc, ngồi khóc trong góc nhà, đôi mắt vô hồn. 

Trước bàn thờ lập vội bằng chiếc bàn học của Hạo Nam khi còn sống, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé) khóc rấm rứt rồi ngất lịm. Di ảnh bé trai là tấm hình nhỏ xíu với gương mặt bầu bĩnh lúc 3-4 tuổi.

Thi thể bé Hạo Nam đã được đưa về với gia đình-3

Mẹ bé Hạo Nam (áo hồng) oà khóc trước di ảnh của con

Theo Dân Trí dẫn lời ông Bửu, về nguyên nhân tử vong, theo kết quả điều tra và pháp y tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định sơ bộ ban đầu, bé bị đa chấn thương do va chạm với thành vách cứng, rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong.

Hiện, cơ quan chuyên môn thực hiện các công việc an táng cháu bé. Sau đó, UBND tỉnh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân, xử lý sai phạm nếu có.

Thi thể bé Hạo Nam đã được đưa về với gia đình-4
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đến hỏi thăm, động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân sau khi đưa thi thể cháu bé về nhà

Trước đó,  vào trưa 31/12/2022, Nam cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt xuống trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhiều người nhanh chóng có mặt ở hiện trường để giải cứu nạn nhân nhưng bất thành.

Liên tiếp những ngày sau đó, hàng chục bình ô xy được bơm xuống miệng hố (nơi bé Nam mắc kẹt) cùng các vật dụng như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc, búa rung 180kW, máy phát điện... được đưa đến hiện trường.

Nhiều phương pháp như dùng máy bơm áp lực cao làm tơi rã lớp đất sét cứng, dùng khoan guồng xoắn mũi nhỏ để xuyên thấu lớp đất cứng đã được dùng đến nhưng không có hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thừa nhận đây là sự cố tai nạn rất hiếm gặp, rất hy hữu nên các lực lượng tham gia cứu hộ có lúng túng và bất ngờ.

Để đẩy nhanh tiến độ, các chuyên gia của Nhật Bản cùng nhiều Bộ, ngành như Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng cũng đã có nhiều cuộc họp thống nhất phương án. 

Kết thúc vụ việc, tỉnh Đồng Tháp đã phải huy động khoảng 350 cán bộ, nhân viên làm việc liên tục, chia làm nhiều ca cả ngày lẫn đêm. 

Sau 21 ngày cứu hộ, rạng sáng 20/1, thi thể Hạo Nam được lực lượng chức năng đưa ra khỏi ống trụ bê tông.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/thi-the-be-hao-nam-da-duoc-dua-ve-voi-gia-dinh-n-334236.html

Đồng Tháp giải cứu

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Bé trai rơi vào trụ bê tông