Thi trượt luật sư lần 2, chồng cựu Công chúa Nhật bị bới móc quá khứ

Kei Komuro hiện vẫn đang là tâm điểm chỉ trích của truyền thông lẫn dư luận Nhật Bản sau kết quả kỳ thi luật sư đáng thất vọng.

Giữa tháng 4 vừa qua, Kei Komuro (30 tuổi), chồng của cựu Công chúa Mako của Nhật Bản nhận kết quả trượt kỳ thi luật sư bang New York lần thứ 2.

Tin tức này khiến vợ chồng Komuro trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông xứ sở mặt trời mọc một lần nữa. Chàng rể hoàng gia vốn đã nhiều thị phi, không được lòng dân chúng tiếp tục mất điểm và bị đánh giá không đủ năng lực. 

Thi trượt luật sư lần 2, chồng cựu Công chúa Nhật bị bới móc quá khứ-1
Kei Komuro đang làm trợ lý tại một văn phòng luật có tiếng tại New York

Không chỉ nhận về nhiều lời chế giễu của dư luận, phò mã còn bị lật lại quá khứ và nhiều câu hỏi nghi vấn đã bị đưa ra.

Vào năm 2018, Kei Komuro nhận được Học bổng Michael Martin khi nhập học Đại học Fordham. Đây là một khoản học bổng lớn, toàn phần bao gồm cả học phí, tiền thuê ký túc xá, sách vở,... và còn có thêm sinh hoạt phí khoảng 10 triệu yên một năm (khoảng 1,8 tỷ đồng). 

"Việc nhận được học bổng lúc đó cho thấy Komuro tối thiểu phải nằm trong top 15% sinh viên điểm cao nhất khóa. Thế nhưng thực tế về sau lại cho thấy kết quả học tập của anh ấy không xuất sắc như vậy", một phóng viên chuyên viết về hoàng gia nhận định.  

Kỳ kiểm tra luật sư chính là thước đo lớn nhất để thể hiện kết quả học tập của các sinh viên trường luật. Thế nhưng Kei Komuro đã thất bại không chỉ một mà tới 2 lần đã làm dấy lên nghi ngờ học bổng năm xưa chàng rể hoàng gia nhận được là nhờ sự "tác động" đặc biệt mới có được.

Được biết, tỷ lệ đỗ lần đầu kỳ thi luật sư bang New York trung bình hằng năm là trên 60%, có khi hơn 70%. Tỷ lệ đỗ lần 2 thấp hơn nhưng cũng không phải tỷ lệ chọi quá cao. 

Thi trượt luật sư lần 2, chồng cựu Công chúa Nhật bị bới móc quá khứ-2
Việc một người từng nhận học bổng toàn phần như Kei Komuro thi trượt liên tiếp khiến truyền thông Nhật hoài nghi anh được đặc cách

Theo một phóng viên khác phân tích: "Khi gả Mako đi, Thái tử Akishino và Cơ quan Hoàng gia đặc biệt quan tâm đến kế hoạch cuộc sống của Kei trong tương lai.

Mako đã từ bỏ tước vị và bề ngoài Cơ quan Hoàng gia không can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa. Thế nhưng thực tế là cô ấy vẫn là con gái và chị gái của Hoàng đế tương lai nên Kei Komuro vẫn có ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình hoàng tộc.

Việc anh ấy được hưởng lợi từ danh hiệu hoàng gia không phải là bất ngờ, ngay cả khi Komuro từng phủ nhận mình được đối xử đặc biệt trong cuộc họp báo ngày cưới hồi tháng 10".

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vua-thi-truot-luat-su-lan-2-chong-cuu-cong-chua-nhat-bi-boi-moc-chuyen-qua-khu-dang-ngo-khien-cong-chung-cang-them-phan-no-162222504145222434.htm

công chúa nhật bản

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao