Tiết kiệm tiền, cô gái tự mua thuốc về ép tóc, ai ngờ 'mất Tết'

Không riêng cô gái, nhìn quả đầu hỏng sau khi gội sấy, nhiều người cũng ''chán chẳng buồn nói''.

Nhu cầu làm đẹp, đặc biệt là mái tóc vào dịp cận Tết Nguyên Đán tăng cao. Nhiều chị em chẳng ngại bỏ ra "nửa ngày" ở salon để có kiểu tóc ưng ý.

Nhưng cũng có người muốn có mái tóc ấn tượng bằng phương pháp rẻ tiền nên mua thuốc về tự làm. Tuy nhiên, động đến nhuộm tóc là chạm vào hóa chất và việc này tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, không trừ bất kỳ ai.

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau hình ảnh mái tóc hỏng của một cô gái do tự làm. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho các chị em: "Cuối năm tranh thủ làm đẹp, lên mạng tìm hiểu xong mua thuốc tự về ép tóc mà gội sấy xong muốn xỉu ngang", người đăng tải chia sẻ.

Tiết kiệm tiền, cô gái tự mua thuốc về ép tóc, ai ngờ mất Tết-1
Cô gái với mái tóc hỏng do tự làm tại nhà.

Tiết kiệm tiền, cô gái tự mua thuốc về ép tóc, ai ngờ mất Tết-2

Tiết kiệm tiền, cô gái tự mua thuốc về ép tóc, ai ngờ mất Tết-3
Được biết, cô gái không phải người Việt Nam mà là người Hàn Quốc.

Mái tóc của cô gái bị rối như "ruốc" và nhũn nhìn ai cũng ngán ngẩm:

- Không có kiến thức nó thế đấy, tóc đã nhuộm là bị khô xơ rồi còn cho quả thuốc ép để quá thời gian nữa thì nó nhũn tóc luôn, không sấy nổi í chứ. Mấy trăm nghìn tiếc gì mà không ra hàng.

- Nếu mà ai cũng có thể tự làm được thì đã không cần tới thợ tóc, tạm biệt mái tóc thân yêu!

- Sau vài lần tự duỗi nhuộm ở nhà thì bài học rút ra là ra tiệm người ta học làm tóc thì tóc mình làm được đẹp hơn rất nhiều.

- Cảnh báo cho mấy chị em Tết tới nơi rồi đừng manh động nha! Thợ học hết cơm hết gạo chứ không đùa được đâu ạ.

Theo Đời sống pháp luật

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tiet-kiem-tien-co-gai-len-mang-tim-hieu-roi-tu-mua-thuoc-ve-ep-toc-goi-say-xong-coi-nhu-mat-tet-a367101.html

nhuộm tóc Làm đẹp

Tin tức mới nhất