Tin nóng trong ngày 8/8: Bác sĩ 'răng - hàm - mặt' liều làm ngực cho thai phụ khiến bệnh nhân tử vong

Sáng 8/8, bác sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP HCM, cho biết đang làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ 22 tuổi.

Bác sĩ có chuyên môn về răng - hàm - mặt nhưng lại phẫu thuật ngực cho thai phụ

Theo bác sĩ Trạng, khoảng giữa tháng 4, chị Quý (22 tuổi, tạm trú ở huyện Hóc Môn) được một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM đưa đến bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (quận 10) để phẫu thuật đặt túi nâng ngực.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được bác sĩ cho về uống thuốc kháng sinh, giảm đau. Hết thuốc, vết mổ chảy dịch, thai phụ đã ra ngoài mua thêm thuốc uống.

Tin nóng trong ngày 8/8: Bác sĩ 'răng - hàm - mặt' liều làm ngực cho thai phụ khiến bệnh nhân tử vong-1
Theo bác sĩ Trạng, do gia đình nạn nhân chưa khiếu nại nên chưa biết được bệnh nhân đã có chồng hay chưa. Ảnh: Khánh Trung.

Sau đó, bệnh nhân khó thở, tụt huyết áp, được người nhà đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn. Tại đây bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn hậu phẫu. Ngày 25/4, chị Quý được chuyển đến bệnh viện Nhân dân 115 điều trị.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mang thai khoảng 16 – 17 tuần, bị suy hô hấp, tụt huyết áp, phải thở máy, lọc máu. Dù được bác sĩ tích cực cứu chữa, người bệnh vẫn bị suy đa tạng phủ, không hồi phục. Ngày 4/5, chị Quý rơi vào hôn mê sâu, gia đình xin đưa về lo hậu sự.

Hiện Thanh tra Sở Y tế TP HCM đang yêu cầu bác sĩ phẫu thuật và 3 bệnh viện liên quan báo cáo lại sự việc. Sau đó, giám đốc Sở sẽ quyết định lập hội đồng y khoa để các chuyên gia đánh giá về vụ việc. 

“Bác sĩ phẫu thuật đặt túi nâng ngực cho chị Quý có phòng khám giải phẫu thẩm mỹ. Người này nhận bệnh từ phòng khám và đưa sang bệnh viện Vạn Hạnh để mổ. Về chuyên môn, bác sĩ răng hàm mặt chỉ được phép làm trong phạm vi khuôn mặt (từ cổ trở lên)", bác sĩ Trạng nói.

Hải Dương: Lập tức xác nhận lại lý lịch cho nữ cử nhân

Tỉnh Hải Dương giao cho huyện Nam Sách trực tiếp phối hợp với xã mời công dân lên để xác nhận lại lý lịch theo đúng thẩm quyền.

Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Hải Dương Trương Văn Ơn chiều nay cho biết: Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Nam Sách và xã An Bình lập tức khắc phục sự việc tránh gây hiểu lầm trong nhân dân.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương nhận định nội dung mà lãnh đạo xã An Bình ghi lên phần xác nhận của địa phương trên lý lịch cá nhân của một công dân như phản ánh là không đúng quy định.

Tỉnh giao cho huyện Nam Sách trực tiếp phối hợp với xã mời công dân lên để tổ chức khai và xác nhận lại lý lịch cho công dân theo đúng thẩm quyền.

Tin nóng trong ngày 8/8: Bác sĩ 'răng - hàm - mặt' liều làm ngực cho thai phụ khiến bệnh nhân tử vong-2
Lời phê của Phó chủ tịch xã An Bình trên lý lịch của công dân

Việc ghi nội dung không chấp hành quy định chủ trương của địa phương của Phó chủ tịch xã An Bình Trương Phúc Thực lên lý lịch của nữ cử nhân 23 tuổi chỉ vì gia đình này chưa đóng tiền và bàn giao đất hiến để mở rộng đường lên xã đã vấp phải phản ứng của dư luận. Việc làm này được cho là lạm quyền và cứng nhắc.

Ngoài việc yêu cầu xã An Bình phải sửa chữa khắc phục, UBND tỉnh cũng sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm của lãnh đạo xã này khi để xảy ra sự việc.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo huyện Nam Sách xác nhận đã nhận được chỉ đạo của tỉnh. Ngay trong hôm nay, Chủ tịch huyện đã cử một phó chủ tịch cùng các bộ phận liên quan trực tiếp về xã An Bình làm việc với xã để khắc phục. 

Trước đó, 1 công dân đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp mặt sau của bản sơ yếu lý lịch của em gái kèm bút phê và con dấu của UBND xã.

Ở phần xác nhận của địa phương, Phó chủ tịch xã An Bình Trương Phúc Thực ghi: "Bản thân và gia đình chưa chấp hành tốt quy định của địa phương".

Theo người này, nguyên nhân là giữa năm 2016, xã An Bình triển khai làm đường liên xã và có huy động đóng tiền mỗi nhân khẩu 2 triệu đồng. Gia đình không đủ khả năng đóng góp nên khi lên xin dấu xác nhận đã bị lãnh đạo "làm khó". 

Video: Xe chở gạch bốc cháy ngùn ngụt ở Quảng Ninh

Đang chuẩn bị bốc gạch cho công trình xây dựng, chiếc xe tải bùng cháy dữ dội, khiến phần cabin gần như thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 9h10 ngày 8/8, tại ngõ 647 Trần Phú, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khi xe tải BKS 14C-041.54 (chưa rõ danh tính tài xế) đang chuẩn bị bốc gạch cho công trình xây dựng.


Clip hiện trường vụ cháy

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cabin xe và bốc cháy dữ dội. Phát hiện cháy, tài xế đã dừng xe lại và thoát ra ngoài để nhờ người hỗ trợ. Tuy nhiên, đám cháy xảy ra rất nhanh nên phần cabin bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Cẩm Phả đã huy động xe chữa cháy cùng các chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 9h40 cùng ngày, người dân cùng lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

N.L
Theo Vietnamnet


Tin Nóng Trong Ngày phẫu thuật nâng ngực tin tức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao