Baba Vanga là ai?

Theo thông tin từ Vietnamnet, Baba Vanga, sinh năm 1911 với tên thật là Vangeliya Pandeva Dimitrova.

Baba Vanga trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ khả năng tiên đoán tương lai. Bà đã đưa ra hàng loạt lời tiên tri, từ các sự kiện toàn cầu cho đến tiến bộ công nghệ, khiến nhiều người vừa thán phục vừa nghi ngờ.

Dù một số dự đoán được cho là đáng kinh ngạc, nhiều người cho rằng chúng mơ hồ và có thể diễn giải theo nhiều cách khác nhau. Những người tin vào bà, coi bà là một nhân vật tiên tri thực sự, trong khi người hoài nghi cho rằng các dự đoán chỉ là sự trùng hợp hoặc được diễn giải sau sự kiện. Dù đã mất vào năm 1996, Baba Vanga vẫn là một biểu tượng được người hâm mộ theo dõi các lời tiên tri không ngừng.

Theo các nguồn ghi chép, bà từng dự đoán chính xác những biến cố lớn như vụ khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ hay đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, lời tiên tri được cho là quan trọng nhất chính là về ngày tận thế tuyệt đối của nhân loại.

Toàn cảnh lời tiên tri của Baba Vanga về tương lai thế giới từ năm 2025 - 5079. Ảnh: The Economic Times.

Toàn cảnh lời tiên tri của Baba Vanga về tương lai thế giới từ năm 2025 - 5079. Ảnh: The Economic Times.

Baba Vanga được cho là khẳng định năm 5079, một sự kiện vũ trụ “không thể tưởng tượng nổi” sẽ xảy ra, dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của vũ trụ và chấm dứt sự tồn tại của loài người.

Đây được xem là mốc cuối cùng trong chuỗi dự báo dài hạn mà bà để lại, mô tả tiến trình phát triển, mở rộng và suy tàn của nhân loại qua nhiều thế kỷ.

Sau đây là một số lời tiên tri của bà Vanga mà tờ Business Standard đăng tải.

2028: Nguồn năng lượng mới được tạo ra, nạn đói toàn cầu chấm dứt, con người đến được sao Kim.

2033: Mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu.

2043: Kinh tế bùng nổ; châu Âu trở thành khu vực chủ yếu theo Hồi giáo.

2046: Nội tạng nhân tạo được sản xuất hàng loạt.

2066: Mỹ phát triển một loại vũ khí hủy diệt môi trường.

2076: Hệ thống giai cấp xã hội sụp đổ.

2084: Thiên nhiên bắt đầu phục hồi.

2088: Một loại virus khiến con người lão hóa nhanh chóng.

2097: Virus được loại bỏ hoàn toàn.

2100: Mặt trời nhân tạo sưởi ấm mặt tối của Trái Đất.

2111: Con người dần trở nên giống robot.

2123: Các quốc gia nhỏ liên tục xảy ra chiến tranh, trong khi các cường quốc giữ trung lập.

2125: Hungary nhận được tín hiệu từ không gian sâu; Baba Vanga "tái xuất."

2130: Các xã hội dưới biển được hình thành với sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh.

2154: Động vật tiến hóa, trở nên giống con người.

2167: Một tôn giáo mới trở nên phổ biến toàn cầu.

2170: Trái Đất trở nên khô hạn và sa mạc hóa.

2183: Thuộc địa trên sao Hỏa trở nên độc lập và đòi quyền tự trị.

2187: Các vụ phun trào núi lửa được ngăn chặn thành công.

2195: Cộng đồng dưới biển tự động được thiết lập.

2196: Chủng tộc Á-Âu hình thành từ sự hòa trộn giữa người châu Âu và châu Á.

2201: Mặt Trời nguội dần, gây biến đổi khí hậu nghiêm trọng.

2221: Con người khám phá sự thật kinh hoàng về người ngoài hành tinh.

2256: Một loại virus liên hành tinh bị mang về Trái Đất bởi tàu vũ trụ trở về.

2262: Sao Hỏa đối mặt với mối đe dọa từ tiểu hành tinh.

2271: Các hằng số vật lý thay đổi, làm rối loạn toàn bộ công thức khoa học.

2273: Chủng tộc Á-Phi hình thành từ sự pha trộn di truyền.

2279: Năng lượng được khai thác từ lỗ đen và vật chất không gian bị bẻ cong.

2288: Du hành thời gian được phát hiện, con người liên lạc với người ngoài hành tinh.

2291: Mặt Trời nguội thêm, con người cố gắng làm nóng lại.

2296: Bão Mặt Trời thường xuyên xảy ra, vệ tinh rơi do thay đổi trọng lực.

2299: Pháp lãnh đạo cuộc chiến du kích chống lại nhà nước Hồi giáo.

2302: Cải cách lớn trong hệ thống pháp luật; phát hiện các quy luật phổ quát.

2304: Con người nghiên cứu Mặt Trăng sâu rộng.

2341: Trái Đất đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ vũ trụ.

2354: Khủng hoảng thiếu nước do những sự cố bất ngờ.

2371: Nạn đói trở thành vấn đề toàn cầu.

2378: Một chủng người mới xuất hiện.

2480: Hai mặt trời nhân tạo va chạm, gây mất điện toàn bộ.

3005: Sao Hỏa rơi vào hỗn loạn và chiến tranh, trục hành tinh thay đổi.

3010: Tiểu hành tinh va chạm Mặt Trăng, tạo ra đám bụi khổng lồ.

3797: Mọi sinh vật sống biến mất; con người thành lập thuộc địa ở hệ mặt trời mới.

3803: Các thuộc địa thưa dân, đột biến di truyền xảy ra do điều kiện khí hậu.

3805: Chiến tranh vì tài nguyên làm dân số suy giảm.

3815: Giai đoạn chiến tranh kết thúc.

3854: Văn minh ngừng phát triển, nhân loại quay lại lối sống bộ lạc.

3871: Một tôn giáo mới định hình lại đạo đức và nghi thức.

3874: Tôn giáo này trở nên phổ biến toàn cầu.

3878: Giáo hội bắt đầu giảng dạy các nguyên lý khoa học đã bị lãng quên.

4302: Thành phố phát triển trở lại, khoa học được phục hưng.

4302: Phát hiện ra phương thuốc chữa bệnh toàn diện.

4308: Bộ não con người phát triển, giảm tính ích kỷ.

4509: Con người giao tiếp với Thượng Đế nhờ đạo đức cao.

4599: Con người đạt được sự bất tử.

4674: Thời kỳ phồn thịnh, dân số đạt 340 tỷ; giao lưu với sinh vật ngoài hành tinh.

5076: Phát hiện ranh giới của vũ trụ.

5078: Nhân loại cố gắng rời khỏi vũ trụ đã biết; 40% từ chối.

5079: Thế giới kết thúc.

Theo báo Giáo dục và Thời đại, Baba Vanga qua đời năm 1996 ở tuổi 85, nhưng những lời tiên tri của bà vẫn tiếp tục gây chú ý và tranh luận. Dù không có bằng chứng khoa học xác nhận, nhiều người tin rằng các dự báo của bà đã phản ánh chính xác nhiều sự kiện lịch sử.

 Lời tiên tri về năm 5079 được xem là “chốt hạ” cho toàn bộ nhân loại, khi vũ trụ sẽ bị phá hủy bởi một biến cố vũ trụ khổng lồ. Đây là một trong những dự báo gây ám ảnh nhất, khiến nhiều người vừa tò mò vừa lo sợ về tương lai xa xôi của loài người.

Bà Vanga tiên tri gây chú ý về năm 2026Những tiên đoán về việc nhân loại tiếp xúc với người ngoài hành tinh vào năm 2026 của Baba Vanga gây chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu công bố thêm các tài liệu liên quan đến UFO và hiện tượng trên không chưa xác định (UAP).

Theo Người Đưa Tin