Trào lưu mang xô chậu đến rạp phim 'ăn chùa' bỏng ngô

Bên cạnh sự hưởng ứng, nhiều người lại tỏ ra phản đối vì nghĩ rằng đây là một trào lưu gây lãng phí thực phẩm.

Mới đây, trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ những hình ảnh check-in tại rạp chiếu phim cùng với những đồ dùng đựng bắp rang bơ "siêu to khổng lồ".

Với chiến thuật "lấy càng nhiều càng tốt", nhiều người đã mang những vật dụng trong nhà để đựng bỏng ngô mang về. Hình thức này tạo ra được một dịp vui chơi, giải trí cho những bạn trẻ. Tuy nhiên nhiều người tỏ ra ái ngại vì trào lưu này gây ra việc lãng phí thức ăn.

Trào lưu mang xô chậu đến rạp phim ăn chùa bỏng ngô-1

Trào lưu mang xô chậu đến rạp phim ăn chùa bỏng ngô-2

Trào lưu mang xô chậu đến rạp phim ăn chùa bỏng ngô-3

Trào lưu mang xô chậu đến rạp phim ăn chùa bỏng ngô-4
Rất nhiều đồ dùng gia đình được mọi người mang đi để đựng bỏng ngô

Cụ thể, khi mua vé xem phim, các bạn chỉ cần mang theo một vật đựng bất kỳ sẽ được đổ đầy bỏng ngô vào vật dụng đó.

Ngay lập tức có rất nhiều người đu trend và đổ xô đến rạp chiếu phim. Từ xe rùa chở đất, vali, đến nồi cơm điện, thau chậu, lồng bàn, thùng sơn, xoong nồi,... đều được trưng dụng mang đi đựng bỏng ngô.

Trào lưu mang xô chậu đến rạp phim ăn chùa bỏng ngô-5

Trào lưu mang xô chậu đến rạp phim ăn chùa bỏng ngô-6
Chắc chắn không ai ăn hết được từng này bắp rang bơ chỉ sau 120 phút xem phim

Trào lưu này sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã xảy ra 2 luồng ý kiến tranh cãi trong cộng đồng mạng. 

Một số người cho rằng đây là một trào lưu hài hước, dễ thu hút sự chú ý. Bởi, việc mang vật dụng siêu to khổng lồ đi đựng đồ ăn cũng từng xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới. Mọi người có thể thoải mái sáng tạo mang các đồ vật mà mình yêu thích đi. 

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng trào lưu này sẽ gây lãng phí đồ ăn. Bởi với số lượng bỏng lớn như vậy không ai ăn hết được sau 2 tiếng xem phim.

Trào lưu mang xô chậu đến rạp phim ăn chùa bỏng ngô-7
Nguyên một vali toàn bỏng ngô

Trào lưu mang xô chậu đến rạp phim ăn chùa bỏng ngô-8
Lấy rất nhiều nhưng liệu có ăn hết chỗ này

Trào lưu mang xô chậu đến rạp phim ăn chùa bỏng ngô-9

Trào lưu mang xô chậu đến rạp phim ăn chùa bỏng ngô-10
Đến xe đẩy cũng được tận dụng

Hơn nữa bỏng ngô để ngoài không khí quá lâu sẽ không còn giòn nữa. Như vậy dù có mang về nhà cũng không thể sử dụng được nữa. Nếu bỏ số bỏng thừa đi thì sẽ vô cùng lãng phí.

Đa phần các bạn trẻ mang những vật dụng “siêu to khổng lồ” đi chủ yếu là chạy theo trend, chụp ảnh check-in khoe lên mạng xã hội chứ không phải thích ăn bỏng ngô thực sự. 

"Một gói bình thường chưa chắc đã ăn hết, đây mang cả thùng ra đựng định mời cả họ hay gì"

"Đu trend nhưng quá lãng phí, bỏng để qua đêm là hết giòn rồi"

"Đến lấy rồi chụp vài bức ảnh khoe, chắc gì đã ăn hết"

MSM
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/trao-luu-mang-xo-chau-den-rap-phim-an-chua-bong-ngo-n-325330.html

bỏng ngô

Tin tức mới nhất