Trẻ mầm non ở Thái Bình bị cô giáo dùng gai bưởi đâm vào người

Thấy một số học sinh mất trật tự, một cô giáo đã cầm gai bưởi châm vào tay một học sinh và lưng một học sinh khác.

Vào tối 20/9, trên mạng xã hội facebook đã xôn xao thông tin một số cháu đang học tại Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 bị giáo viên dùng vật nhọn đâm vào người khiến dân mạng không khỏi bức xúc.

Đến sáng nay 21/9, một số phụ huynh có con đang học tại trường này đã trình báo sự việc đến cơ quan công an về sự việc.

Theo Giao Thông, lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin, đang điều tra vụ việc một số trẻ mầm non học tại Trường Mầm non trên nghi bị giáo viên dùng vật nhọn đâm vào người. 

Sau đó, nhà trường đã thông báo tổ chức buổi họp phụ huynh đột xuất sáng nay liên quan đến vụ việc trên từ 8h đến cuối giờ trưa, khiến các phụ huynh tỏ ra khá bức xúc, lo lắng.

Trẻ mầm non ở Thái Bình bị cô giáo dùng gai bưởi đâm vào người-1
Một phụ huynh chia sẻ sự việc lên mạng xã hội.

Lao Động cho biết thêm, thông tin từ cuộc họp này, sự việc xảy ra ở lớp Suny 1 có 25 cháu học sinh, do 3 cô giáo được giao phụ trách gồm: Phạm Thị Thu Tr. (SN 1996, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình), Nguyễn Thị H. (SN 1986, trú thôn Lang Trung, xã Trung An, huyện Vũ Thư) và Nguyễn Thị Huyền Tr. (SN 1995, trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư). 

Bước đầu, cô Phạm Thị Thu Tr. thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé.

Đến trưa cùng ngày, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình đã chỉ đạo cán bộ trực tiếp xuống nhà trường, thu thập một số hình ảnh lưu trữ trong camera đặt tại lớp Suny 1, làm việc với các cá nhân có liên quan.

Qua điều tra, hành vi của cô Thu Tr. đúng như phụ huynh phản ánh, Tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ bản chất, động cơ hay mức độ của hành vi vụ việc.

Trẻ mầm non ở Thái Bình bị cô giáo dùng gai bưởi đâm vào người-2

Trường mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 - nơi xảy ra sự việc

Nắm được thông tin, lãnh đạo UBND phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình thông tin trên VTC News, cơ quan này đã thành lập đoàn kiểm tra, xuống xác minh làm rõ sự việc.

Theo đó, sau hoạt động ngoại khóa buổi sáng giữa tuần trước tại sân Trường Mầm non tư thục Fairy Dream 2, cô giáo tên Tr. đi vào lớp học sinh 4 tuổi và cầm theo cành bưởi có gai. Thấy một số học sinh mất trật tự, nữ giáo viên này liền cầm gai bưởi châm vào tay một học sinh và lưng một học sinh khác.

Sau đó, phụ huynh 1 cháu bị châm (trú tại phường Kỳ Bá) thông cảm sau khi được xin lỗi, yêu cầu đổi giáo viên khác. "Một phụ huynh có con bị châm còn lại (trú tại phường Trần Lãm) thì không chấp nhận xin lỗi và gửi sự việc đi các nơi", vị lãnh đạo UBND phường thông tin.

Hiện, lãnh đạo phường đã yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường làm việc với phụ huynh của 2 em trên. Sau đó, Ban giám hiệu sẽ phải làm báo cáo toàn bộ sự việc và hướng xử lý đổi với giáo viên Tr..

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tre-mam-non-o-thai-binh-bi-co-giao-dung-gai-buoi-dam-vao-nguoi-n-321371.html

trẻ mầm non cô giáo mầm non bạo hành trẻ em

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao