Trúc Nhi - Diệu Nhi ở nhà: Khỏe mạnh, tươi tắn, vẫn quen ngủ chổng mông như trong viện

Theo chia sẻ của bố mẹ 2 bé, sau khi được trở về nhà, tình trạng sức khỏe của cả 2 đều tiến triển tốt, các bé ăn ngoan, ngủ kĩ.

Sáng ngày 7/10 vừa qua,  2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi chính thức được xuất viện trở về nhà cùng bố mẹ và người thân ở quận 9, TP. HCM trước khi quay lại bệnh viện thực hiện các cuộc hậu phẫu tiếp theo. 

Sau 5 ngày xuất viện, trên fanpage của Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM ngập tràn hình ảnh mới của cặp song Nhi ở nhà do gia đình chụp lại. 

Những hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai ai cũng cảm thấy vui mừng, yên tâm khi thấy hai "thiên thần nhỏ" vẫn luôn khỏe mạnh, phát triển tốt như vậy.

Trúc Nhi - Diệu Nhi ở nhà: Khỏe mạnh, tươi tắn, vẫn quen ngủ chổng mông như trong viện-1
Trúc Nhi - Diệu Nhi ngồi khoanh chân trên thảm chơi cùng mọi người ở nhà. 

Trúc Nhi - Diệu Nhi ở nhà: Khỏe mạnh, tươi tắn, vẫn quen ngủ chổng mông như trong viện-2
Mặc dù đã về nhà nhưng song Nhi vẫn giữ tư thế ngủ quen thuộc khi còn ở trong bệnh viện

Theo chia sẻ của bố mẹ 2 bé, sau khi được trở về nhà, tình trạng sức khỏe của cả 2 đều tiến triển tốt, các bé ăn ngoan, ngủ kĩ. Điều khiến các thành viên trong gia đình thích thú chính là tư thế ngủ chổng mông đang yêu mang "thương hiệu" riêng của Trúc Nhi - Diệu Nhi ngay từ khi còn ở trong bệnh viện.

Trong bài viết trên trang của bệnh viện, các bác sĩ không quên gửi kèm gửi lời yêu thương, nhớ nhung đến 2 bạn nhỏ. "Hai con về nhà ăn ngoan ngủ kĩ, còn giữ luôn cái tư thế ngủ chổng mông cực yêu từ hồi ở viện, các cô bác nhớ con nhiều lắm Dâu - Táo ơi", lời chia sẻ của các bác sĩ trên fanpage bệnh viện.

Theo bác sĩ Trương Quang Định cho biết, quá trình hồi phục của Trúc Nhi - Diệu Nhi gần như hoàn hảo, 2 bé đi tiểu bình thường, tiêu hóa ổn định và đạt đúng quỹ đạo phát triển như những đứa trẻ bình thường cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Trúc Nhi - Diệu Nhi ở nhà: Khỏe mạnh, tươi tắn, vẫn quen ngủ chổng mông như trong viện-3
Khuôn mặt đáng yêu, dễ thương đốn tim hàng loạt cư dân mạng luôn yêu thương 2 em

Như Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, thông tin từ phía bệnh viện, hai bé sẽ được về nhà khoảng một tháng rồi Diệu Nhi sẽ phẫu thuật hậu môn để tạm dùng hậu môn thật. Còn về Trúc Nhi, em cần nhiều thời gian hơn cho lần mổ tiếp theo. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Trúc Nhi nặng 7.7kg, Diệu Nhi nặng 8kg và cùng cao 82cm. 

Sau này, song Nhi sẽ còn phải tiếp tục đồng hành cùng nhau trong nhiều ca phẫu thuật khác để có thể sở hữu cơ thể hoàn chỉnh nhất nhưng chắc chắn bằng sự nỗ lực, lạc quan, Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ luôn vượt qua, mạnh mẽ chiến đấu giống như cuộc đại phẫu hơn 12 tiếng giữa tháng 7 vừa qua.

Hành trình 3 tháng phục hồi của Trúc Nhi - Diệu Nhi
Ngày 15/7, Trúc Nhi - Diệu Nhi được đưa sang phòng hồi sức ngoại khoa tiếp tục thở máy, an thần, giảm đau.

Trúc Nhi - Diệu Nhi ở nhà: Khỏe mạnh, tươi tắn, vẫn quen ngủ chổng mông như trong viện-4

Ngày 22/7 : Sức khỏe 2 bé đã ổn định, tỉnh táo, phản xạ tốt khi nghe giọng ba mẹ.

Ngày 27/7: Các bác sĩ dần dần tháo bó bột trên đôi chân của Trúc Nhi- Diệu Nhi

Ngày 18/8: Lần dầu tiên sau khi mổ, hai bé được kê giường ngồi sát cạnh nhau, nắm tay nhau. Lúc này, Trúc Nhi đã được tháo bột hoàn toàn.

Trúc Nhi - Diệu Nhi ở nhà: Khỏe mạnh, tươi tắn, vẫn quen ngủ chổng mông như trong viện-5

Ngày 19/8: Trúc Nhi - Diệu Nhi được các bác sĩ cho ăn những muỗng cháo thịt đầu tiên sau hơn ba tháng mổ tách. Diệu Nhi được tháo bột hoàn toàn.

Trúc Nhi - Diệu Nhi ở nhà: Khỏe mạnh, tươi tắn, vẫn quen ngủ chổng mông như trong viện-6

Từ ngày 1/9 đến 6/10: Trúc Nhi - Diệu Nhi được các bác sĩ cho tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Trúc Nhi - Diệu Nhi ở nhà: Khỏe mạnh, tươi tắn, vẫn quen ngủ chổng mông như trong viện-7
Trúc Nhi - Diệu Nhi ở nhà: Khỏe mạnh, tươi tắn, vẫn quen ngủ chổng mông như trong viện-8
Mỗi ngày, 2 bé được các kỹ thuật viên tập luyện những bài tập trị liệu phục hồi chức năng từ dễ tới khó, phát triển chức năng vận động, kích thích cảm giác ngồi thăng bằng

Trúc Nhi - Diệu Nhi ở nhà: Khỏe mạnh, tươi tắn, vẫn quen ngủ chổng mông như trong viện-9
Trúc Nhi - Diệu Nhi hưởng ứng lời kêu gọi "Đeo khẩu trang vẫn đẹp" của Bộ Y tế

Ngày 7/10: Trúc Nhi - Diệu Nhi xuất viện trở về nhà trước khi bước vào những ca hậu phẫu tiếp theo.

Trúc Nhi - Diệu Nhi ở nhà: Khỏe mạnh, tươi tắn, vẫn quen ngủ chổng mông như trong viện-10
Trúc Nhi- Diệu Nhi chụp ảnh cùng các y bác sĩ tại bệnh viện trước khi xuất viện về nhà

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/truc-nhi-dieu-nhi-sau-5-ngay-xuat-vien-ve-nha-n-238510.html

sinh đôi chị em song sinh

Tin tức mới nhất