Chung kết Olympia 2020

Thí sinh nữ duy nhất đến từ Ninh Bình trở thành Quán Quân Olympia 2020

Thu Hằng là thí sinh khá đặc biệt bởi trong vòng 9 năm qua mới có một Quán quân Olympia là nữ.

Diễn biến

20/09/2020 | 08:54

Sau phần giao lưu, các thí sinh lần lượt bước vào phần thi "Khởi động". Điểm số cụ thể như sau:

Các thí sinh bước vào phần thi Khởi động-1
Nam sinh đầu tiên Tuấn Kiệt dành được 30 điểm.

Các thí sinh bước vào phần thi Khởi động-2
Dũng Trí 50 điểm.

Các thí sinh bước vào phần thi Khởi động-3
Thu Hằng ở vị trí thứ 2 với 60 điểm

Các thí sinh bước vào phần thi Khởi động-4
Quốc Anh dẫn đầu với 90 điểm.

20/09/2020 | 09:08

Chỉ với từ khóa "Khẩu trang" được mở ra, Thu Hằng đã bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa chính của phần "Vượt chướng ngại vật". Và "Y tế" chính là đáp án cuối cùng.

Thu Hằng vươn lên dẫn đầu ở phần thi Vượt chướng ngại vật-1

Sau phần thi thứ 2, Tuấn Kiệt được 30 điểm, Dũng Trí được 70 điểm, Thu Hằng được 150 điểm và Quốc Anh 100 điểm.

20/09/2020 | 09:16

Sau phần thi "Vượt chướng ngại vật", 4 nhà leo núi bước vào phần thi "Tăng tốc". Vẫn giữ vững sự tự tin, Thu Hằng - thí sinh nữ duy nhất liên tục trả lời đúng.

Kết thúc phần thi thứ 3, điểm số cụ thể như sau: Dũng Trí 100 điểm, Tuấn Kiệt 210 điểm, Quốc Anh 190 điểm và Thu Hằng 240 điểm.

20/09/2020 | 09:59

Tuấn Kiệt là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi "Về đích" với gói câu hỏi 90 điểm (gồm 3 câu hỏi 30 điểm). Sau khi trả lời không thành công, tổng điểm chung cuộc của nam sinh gốc Quảng Trị là 85.

Thí sinh thứ 2 tham gia thi là Vũ Quốc Anh, với gói câu hỏi 90 điểm (gồm 3 câu hỏi 30 điểm). Trả lời đúng 1/3 câu hỏi, nam sinh Đắk Lắk có tổng điểm chung cuộc là 175.

Các thí sinh lần lượt bước vào phần thi Về đích-1
Nhìn lại gương mặt của 4 nhà leo núi trong cuộc thi chung kết Olympia 2020.

Các thí sinh lần lượt bước vào phần thi Về đích-2
Và đây là Thu Hằng, Quán quân của chương trình.

Thí sinh thứ 3 tham gia vòng thí cuối là Thu Hằng với gói câu hỏi 30 điểm (gồm 3 câu hỏi 10 điểm). Trả lời đúng 1/3 câu hỏi, nữ sinh gốc Ninh Bình có tổng điểm chung cuộc là 235.

Cuối cùng là thí sinh Dũng Trí. Nam sinh trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội chọn gói câu hỏi 80 điểm (gồm 2 câu hỏi 30 điểm, 1 câu hỏi 20 điểm). Trả lời đúng 1/3 câu hỏi, 10X có tổng điểm chung cuộc là 130.

20/09/2020 | 10:21

Giải Ba của Olympia 2020 thuộc về Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Lưu Đào Dũng Trí (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) với tiền thưởng 50 triệu đồng.

Phần trao giải cho các thí sinh-1

Giải Nhì cuộc thi thuộc về Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) với tiền thưởng 100 triệu đồng

Giải Nhất cuộc thi thuộc về Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) với tiền thưởng 40 nghìn USD.


Đường lên đỉnh Olympia

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Chung kết Olympia 2020