Trượt chân xuống bể cá cảnh, bé gái 17 tháng tuổi ở Quảng Bình chết ngạt

Cùng anh trai sang nhà hàng xóm chơi, bé gái 17 tháng tuổi không may trượt chân xuống bể cá cảnh sâu 0,5m.

Theo Người Lao Động đưa tin, Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, bà Nguyễn Thị Tỉnh cho hay, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc bé gái 17 tháng tuổi tử vong vì trượt chân rơi xuống bể cá cảnh khi sang nhà hàng xóm chơi.

Nạn nhân là cháu bé Hoàng Lê B.T (SN 2019) sống cùng mẹ và anh trai tại thôn Thượng Thọ, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)

Trượt chân xuống bể cá cảnh, bé gái 17 tháng tuổi ở Quảng Bình chết ngạt-1
Ngôi nhà của cháu bé xấu số

Cụ thể, vào 17h hôm qua (24/8), cháu T. cùng anh trai đi qua nhà hàng xóm chơi. Trong lúc chơi đùa, cháu T. không may sẩy chân vào bể cá cảnh và hòn non bộ ở trước sân. Khi được phát hiện, cháu T. đã bị tử vong do ngạt nước.

Được biết, mực nước trong bể cá này vào thời điểm xảy ra vụ việc sâu khoảng 0,5m.

Theo lời kể cùa hàng xóm, chị Loan (mẹ T.) một mình nuôi 3 con nhỏ và thuộc hộ nghèo của xã. Chị Loan đã phải vay mượn hàng xóm và nhờ đến sự giúp đỡ của người thân để lo hậu sự cho cháu bé xấu số.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/be-gai-17-thang-tuoi-tu-vong-trong-be-ca-canh-n-233514.html

bể cá chết đuối tử vong

Tin tức mới nhất