Tự cắt bao quy đầu, thiếu niên 'cứu nhanh còn kịp'

Nhận được máy cắt và thuốc tê đặt trên mạng, H. tự tay tiêm thuốc và cắt da quy đầu dương vật cho chính mình.

Theo Dân Việt đưa tin, ngày 15/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa cấp cứu cho là em N.H.H. (16 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) bị tổn thương dương vật.

Em H. nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo, vết thương da quy đầu chảy nhiều máu, có vòng ghim kim loại bao quanh da quy đầu, dương vật phù nề, bầm tím.

Theo lời kể của H., nghe lời quảng cáo trên MXH nên H. đặt mua máy cắt da quy đầu kèm thuốc tê về tự "xử lý". Nhận hàng xong, H. tự mình tiêm thuốc tê và cắt da quy đầu dương vật cho chính mình.

Không may, vết cắt không cầm được máu khiến H. hoảng sợ, cầu cứu người thân. Ngay sau đó, người nhà đưa H. đến bệnh viện cấp cứu. 

Tự cắt bao quy đầu, thiếu niên cứu nhanh còn kịp-1

Sau khi thăm khám, các bác sĩ tiến hành cầm máu, cắt lại da quy đầu thành công cho bệnh nhân. Hiện, vết thương của H. đã ổn định và có thể xuất viện trong nay mai.

Đây như lời cảnh báo dành cho các bạn trẻ đang có ý định tự mua dụng cụ về cắt bao quy đầu giống như H.

Việc tự cắt bao quy đầu tại nhà dẫn đến rủi ro rất cao như chảy máu, sốt, nhiễm khuẩn, nếu để lâu có thể không thể cầm máu, đe dọa tính mạng bệnh nhân. 

Ngoài ra, việc sử dụng thuốc tê ở nhà không có hướng dẫn sẽ dễ xảy ra tình trạng sốc, ngộ độc thuốc tê, thậm chí gây ra phản ứng phụ rất nguy hiểm. 

Bác sĩ Nguyễn Phước, Phó trưởng khoa ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh khuyến cáo các thiếu niên có ý định cắt bao quy đầu tuyệt đối không tự làm tại nhà. 

"Bệnh nhân cần cắt bao quy đầu nên đến các cơ sở y tế để khám và điều trị một cách bài bản, an toàn, tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra", Tuổi Trẻ dẫn lời bác sĩ Phước. 

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tu-cat-bao-quy-dau-thieu-nien-nhap-vien-cap-cuu-n-281345.html

cậu nhỏ dương vật cắt bao quy đầu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao