Tuyển tập 1.001 'văn mẫu' cô giáo Minh Thu thả thính học trò

Cô giáo Minh Thu không chỉ xinh xắn mà còn nói chuyện siêu "văn vở" nha.

Cô giáo hot nhất cõi mạng thời gian qua phải kể tên Trần Thị Minh Thu - nữ giáo viên Vật lý có gương mặt xinh như idol. Có giáo viên xinh xắn, giọng nói ngọt ngào bảo sao màn livestream nào của cô giáo cũng có hàng trăm nghìn bình luận.

Nhưng bạn có biết 1 điều, cô giáo Minh Thu còn giỏi thả thính nữa đấy!

Tuyển tập 1.001 văn mẫu cô giáo Minh Thu thả thính học trò-1
Cô giáo Minh Thu nhận được nhiều sự yêu mến sau 1 buổi livestream

Vì cô giáo còn rất trẻ (mới 24 tuổi thôi) nên cũng thả thính chẳng kém cạnh ai. Nhưng thay vì câu đơn giản "tớ thích cậu" như thường thấy, cô giáo Minh Thu tỏ tình bằng cách sử dụng kiến thức Vật lý. Tăng thêm 10 phần ấn tượng, cũng đủ cho crush biết mình học giỏi cỡ nào nhé!

Dưới đây là màn giải thích kiến thức cho những câu thả thính "văn vở" của cô giáo Minh Thu:

"Gọi trái tim tớ ở vị trí cân bằng và cậu ở vị trí biên. Vì trái tim tớ đập nhanh dần khi gần tới cậu"

Ở trong màn thả thính này, cô giáo Minh Thu có nhầm lẫn chút kiến thức. Cô nàng sử dụng lý thuyết dao động điều hòa trong chương trình lớp 12, nhưng phải thay ngược lại mới đúng.

Khi dao động từ vị trí biên đến vị trí cân bằng, vật sẽ chuyển động nhanh dần đều.

Tức là muốn đúng thì ý của cô Minh Thu phải nói ngược lại.

Trái tim tớ (vị trí biên) và trái tim cậu (vị trí cân bằng) => Trái tim tớ nhập nhanh dần khi gần tới cậu (do vật chuyển động nhanh dần khi di chuyển từ vị trí BIÊN đến vị trí CÂN BẰNG).

"Con lắc dao động xung quanh vị trí cân bằng. Còn em thì quanh quẩn trong tâm trí cô"

Dao động con lắc xung quanh vị trí cân bằng là bài tập thường thấy trong chương trình Vật lý lớp 12.

Dao động là sự lặp đi lặp lại nhiều lần một trạng thái bình thường của một vật nào đó. Chúng ta có thể gặp lại phải rất nhiều các dao động trong đời sống hàng ngày. Như dao động của con lắc đồng hồ, dao động của cầu khi xe vừa chạy qua, hay dao động của dòng điện trong mạch...

Tuyển tập 1.001 văn mẫu cô giáo Minh Thu thả thính học trò-2

"Gọi cô là li độ, em là gia tốc. Vì cuộc đời này, chúng ta chung đường nhưng ngược lối"

Li độ và gia tốc là những đại lượng xuất hiện trong kiến thức Dao động điều hòa lớp 12.

Do gia tốc biến thiên điều hòa cùng tần số, ngược pha với li độ nên mới xảy ra trường hợp "Chúng ta (gia tốc và li độ) chung đường nhưng ngược lối".

Ngoài ra, cô giáo cũng có vài câu "văn mẫu" làm thơ sau:

1- "Làm thơ thì phải biết gieo vần/ Nếu mà không biết thì về team cô"

2- "Văn thơ cô không lọc lõi/ Mà cô chỉ giỏi yêu các em".

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tuyen-tap-1001-van-mau-co-giao-minh-thu-tha-thinh-hoc-tro-nghe-giai-nghia-la-biet-trinh-van-vo-dinh-co-nao-162212207183945145.htm

Cô giáo Minh Thu thả thính

Tin tức mới nhất