Va chạm xe, người đàn ông bị truy đuổi, chém gần lìa cổ tay

Trên đường đi tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh niên đã dùng súng bắn người và chém gần lìa cổ tay người va chạm với mình.

Ngày 24/11, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) xác nhận với Pháp luật TP.HCM, đã bắt giữ 4 thanh niên chém người trên địa bàn để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích

Nhóm đối tượng được xác định bao gồm Hồ Tiểu Đông (18 tuổi), Nguyễn Thành Công (20 tuổi), Lê Khánh Duy (17 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (17 tuổi) cùng ngụ huyện Tân Biên.

Va chạm xe, người đàn ông bị truy đuổi, chém gần lìa cổ tay-1

Các nghi phạm bị bắt tại cơ quan công an

Theo điều tra, vào lúc 23h ngày 23/11, do xảy ra mâu thuẫn với một người tên Huy (nhà ở thị trấn Tân Biên) nên sau khi nhậu xong nhóm của Phạm Phú Khánh (27 tuổi, ngụ huyện Tân Biên) cùng 6 thanh niên gồm: Vũ Phước Thành (14 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (13 tuổi), Hồ Tiểu Đông, Nguyễn Thành Công, Lê Khánh Duy và Nguyễn Quốc Huy đã rủ nhau đi tìm Huy để trả thù.

Nhưng không gặp Huy nên cả nhóm tiếp tục chạy xe nẹt pô, lạng lách trên Quốc lộ 22B (đoạn thuộc khu phố 2, thị trấn Tân Biên).

Trên đường đi, nhóm Khánh gây mâu thuẫn với anh Nguyễn Hoài Bảo (22 tuổi, ngụ xã Mỏ Công, huyện Tân Biên) nên cầm dao đuổi chém anh Bảo. Lúc này, anh Bảo bỏ chạy thì các đối tượng dùng súng (loại súng Rulo bắn đạn nhựa) bắn một phát nhưng không trúng.

Không dừng lại, nhóm của Khánh tiếp tục kéo nhau chạy về hướng khu vực giáp ranh giữa thị trấn Tân Biên với xã Thạnh Tây. Tại đây, nhóm của Khánh va chạm giao thông với nhóm của anh Trương Văn Đông (22 tuổi) và 3 người bạn đi cùng.

Tại đây, nhóm của Khánh dùng nón bảo hiểm, dao đuổi đánh và chém nhóm người anh Đông, làm cho anh Đông bị đứt gần lìa cổ tay phải. Ngoài ra, còn bắn 3 phát súng nhưng may mắn không trúng ai.

Va chạm xe, người đàn ông bị truy đuổi, chém gần lìa cổ tay-2

Hung khí nhóm đối tượng sử dụng bị thu giữ

Báo Tây Ninh cho biết, nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Tân Biên) tiến hành điều tra và nhanh chóng bắt khẩn cấp Đông, Công, Duy và Huy. Riêng Khánh nhanh chân bỏ trốn.

Ngoài ra, công an huyện Tân Biên còn bắt giữ Thành, Trọng. Tuy nhiên, do còn nhỏ tuổi nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Tang vật bị thu giữ bao gồm 1 súng rulo bắn đạn cao su; 1 súng bắn đạn bi; 1 mã tấu; 1 dao quắn; 1 dao rút; nhiều viên đạn bi và 2 viên đạn cao su; 3 xe mô tô độ pô…

Hiện công an huyện Tân Biên đang truy tìm Khánh để xử lý theo quy định.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/va-cham-xe-nguoi-dan-ong-bi-truy-duoi-chem-gan-lia-co-tay-n-328520.html

chém người va chạm giao thông

Tin tức mới nhất