'Về nhà đi con' liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn khiến người xem bật cười

Bộ phim "Về nhà đi con" đang thu hút đông đảo khán giả, nhưng vẫn có những lỗi khá ngớ ngẩn trong khâu sản xuất.

Ngày càng nhận được sự ủng hộ của khán giả trên khắp mọi miền đất nước, Về nhà đi con hiện đang là một trong những bộ phim truyền hình được yêu thích nhất. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của ông Sơn và ba cô con gái Thu Huệ, Anh Thư và Ánh Dương, với nhiều tình tiết chân thực, giản dị và đầy tính nhân văn. Dù được đầu tư sản xuất kỹ lưỡng cùng dàn diễn viên giàu kinh nghiệm diễn xuất, Về nhà đi con vẫn "sót" lại một số lỗi phi logic và hài hước.

Về nhà đi con liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn khiến người xem bật cười-1

Điển hình như trong tập phim phát sóng ngày 19/7 vừa qua, khi ông Sơn (NSƯT Trung Anh đóng) ngồi uống rượu, cố nén sự đau lòng vì phát hiện con rể ngoại tình, còn bản thân ông không hề biết nỗi khổ của con gái. Cảnh ông mỉm cười và quay sang vuốt má Thư (Bảo Thanh thủ vai) đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Nhưng cũng trong phân đoạn này, có người tinh ý nhận ra sau cái vuốt má của bố, chiếc khuyên tai Thư đeo bỗng dưng biến mất. 

Về nhà đi con liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn khiến người xem bật cười-2

Ngay đến tên của hai chị em Thư và Huệ cũng không có sự đồng nhất. Trong khi Thư thường đăng tải trạng thái lên trang Facebook có tên "Thư Nguyễn" thì chị cả Huệ lại có tên "Hoàng Thu Huệ" khi đi khám thai. Đến tập 39, tên của Huệ lại thay đổi thành "Nguyễn Thu Huệ" trong lúc bị tai nạn. 

Về nhà đi con liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn khiến người xem bật cười-3

Một chi tiết vô lý khác là cảnh Vũ (Quốc Trường đóng) đưa Thư chiếc thẻ ngân hàng để đi mua sắm, chuẩn bị cho đám cưới, rõ ràng trên tay anh là thẻ VISA của ngân hàng BIDV, thế nhưng lúc thông báo về lại là của ngân hàng Vietcombank. Đồng thời, không ít khán giả phát hiện ra số tài khoản hiển thị trên điện thoại chính là của diễn viên Quốc Trường, sau tập phim này, anh nhận được 500.000 đồng từ người hâm mộ.

Về nhà đi con liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn khiến người xem bật cười-4

Trong tập 30, nhân vật Vũ tiếp tục bị lật tẩy khi có người gọi đến, anh nghe máy nhưng điện thoại lại đang ở chế độ khóa màn hình và để máy lộn ngược. Dù vậy, anh vẫn nói chuyện bình thường như đang nhận một cuộc gọi thật sự. 

Về nhà đi con liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn khiến người xem bật cười-5

Dù chỉ là một cảnh quay lướt qua nhưng vẫn đủ để một số người tinh mắt phát hiện ra trong cọc tiền 500.000 đồng mà ông Sơn cầm có lẫn tờ 200.000 đồng. Đây là khi Khải (Trọng Hùng thủ vai) ra tòa ly hôn Huệ và trả lại cho gia đình cô số tiền 700 triệu đồng. 

Về nhà đi con liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn khiến người xem bật cười-6

Người xem lại bắt được chi tiết vô lý khác trong cảnh nhân vật Dũng nhận được tin nhắn của Thư. Khung tin nhắn mà Dũng xem có màu xanh, chứng tỏ anh mới là người gửi tin nhắn đó. Dù nội dung là: "Anh Dũng ơi! Mấy cái anh tư vấn giúp em chuẩn luôn. Em cám ơn anh", nhiều khán giả đùa rằng phải chăng Dũng đang "tự biên tự diễn". 

Về nhà đi con liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn khiến người xem bật cười-7

Một "hạt sạn" nữa xuất hiện trong phân cảnh Vũ dùng thẻ visa thanh toán số tiền ăn chơi, thế nhưng cả 2 chiếc thẻ anh đưa đều không dùng được. Hóa ra, chiếc thẻ mà nhân vật Vũ đưa cho nhân viên lại là thẻ thanh toán tiền điện, có lẽ đây chính là lý do chiếc thẻ này không thể dùng.

Theo Dân Việt


Về nhà đi con Nhặt sạn phim

Tin tức mới nhất