Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Việt Nam trải qua 23 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, đón 340 người từ Mỹ về nước

6h sáng 9/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới. Hiện tổng số ca mắc là 241. Tối qua, hơn 340 công dân ở Mỹ đã được đưa về sân bay Vân Đồn.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.403, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 175; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.145; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 8.083

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 10 ca; Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Việt Nam trải qua 23 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, đón 340 người từ Mỹ về nước-1
Chuyến bay đưa hơn 340 người từ Mỹ về nước hạ cánh ở sân bay Vân Đồn tối 8/5

Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có tổng số ca mắc Covid-19 là 288, trong đó đã có 241 ca được điều trị khỏi bệnh. Hiện vẫn còn 37 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Tính đến 6h ngày 9/5: Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Vào 18 giờ 44 ngày 8/5, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN1 của hãng hàng không Vietnam Airlines chở 343 hành khách Việt Nam khởi hành từ San Francisco (California, Mỹ) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). 

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ, bao gồm nhiều trẻ em dưới 18 tuổi (trong đó có trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi), du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

MT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/viet-nam-trai-qua-23-ngay-khong-co-ca-lay-nhiem-trong-cong-dong-don-340-nguoi-tu-my-ve-nuoc-n-221465.html

SARS-CoV-2 COVID-19

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất