Nam sinh trường Ams ẵm vòng nguyệt quế 'Đường Lên Đỉnh Olympia'

Vũ Nguyên Sơn liên tục dẫn đầu đoàn đua và giành chiến thắng với điểm số cách biệt trước ba thí sinh còn lại.

Trận tháng 1 quý IV Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 với bốn thí sinh tranh tài: Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Phạm Khánh Duy (THPT chuyên Bến Tre, Bến Tre), Nguyễn Mạnh Thi (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Trần Vinh Khánh (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị).

Phần thi Khởi động, Nguyên Sơn giành được 40 điểm để dẫn đầu đoàn đua. Tiếp đến, Khánh Duy 30 điểm, Vinh Khánh 25 điểm, Mạnh Thi 20 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có ẩn số cần tìm gồm 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Đây là cảnh sắc của mùa nào: "Gió vàng hiu hắt cảnh tiêu sơ/ Lẻ tẻ bên trời bóng nhạn thưa/ Giếng ngọc sen tàn bông hết thắm/ Rừng phong lá rụng tiếng như mưa"? Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "Mùa thu".

Ngay khi ô hình ảnh gợi ý đầu tiên lật mở, Nguyên Sơn đã nhấn chuông trả lời từ khóa cần tìm là "Đất nước" để vươn lên 130 điểm tăng cách biệt với các thí sinh còn lại. Khánh Duy 40 điểm, Vinh Khánh 35 điểm, Mạnh Thi 30 điểm.

Nam sinh trường Ams ẵm vòng nguyệt quế Đường Lên Đỉnh Olympia-1
Nguyên Sơn nhanh chóng nhấn chuông trả lời ẩn số vượt chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Nguyên Sơn tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc, ghi được nhiều điểm nhất. Vinh Khánh cũng tận dụng tốt các cơ hội để gia tăng điểm số. Sau phần thi này, Nguyên Sơn 250 điểm, Vinh Khánh 145 điểm, Khánh Duy 110 điểm, Mạnh Thi 90 điểm.

Phần thi Về đích, Nguyên Sơn lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ hai. Cậu ghi điểm câu đầu tiên và câu cuối cùng; câu thứ hai để Mạnh Thi có cơ hội trả lời nhưng cũng không ghi điểm. Nguyên Sơn về vị trí với 270 điểm.

Minh Khánh lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng câu cuối cùng. Cậu để Mạnh Thi ghi điểm ở câu đầu tiên; không đưa ra đáp án chính xác câu thứ hai; ghi điểm câu cuối cùng. Minh Khánh về chỗ với 165 điểm.

Khánh Duy lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 và Ngôi sao hy vọng câu hỏi cuối cùng. Cậu để Mạnh Thi ghi điểm ở câu đầu tiên; giành được điểm câu thứ hai. Cậu về chỗ với 100 điểm.

Mạnh Thi có 120 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 20 - 30 điểm và Ngôi sao hy vọng câu thứ hai. Cậu để Vinh Khánh ghi điểm câu đầu tiên; ghi điểm câu thứ hai; để Khánh Duy có cơ hội trả lời nhưng không có điểm ở câu cuối cùng. Mạnh Thi về chỗ với 140 điểm.

Nam sinh trường Ams ẵm vòng nguyệt quế Đường Lên Đỉnh Olympia-2
Nguyên Sơn giành chiến thắng trận tháng 1 quý IV.

Kết quả chung cuộc, Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành chiến thắng với 270 điểm, giành vé vào trận thi quý IV Đường Lên Đỉnh Olympia. Trần Vinh Khánh (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) về nhì với 185 điểm.

Cùng xếp thứ ba, Phạm Khánh Duy (THPT chuyên Bến Tre, Bến Tre) 85 điểm và Nguyễn Mạnh Thi (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) 140 điểm.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/nam-sinh-truong-ams-gianh-chien-thang-cach-biet-am-vong-nguyet-que-duong-len-dinh-olympia-post1456099.tpo

Đường lên đỉnh Olympia

Tin tức mới nhất