Nổ súng tại sới bạc làm 5 người chết ở Sài Gòn

Vụ nổ súng tại sới bạc ở TP HCM: Hung thủ thua 300 triệu, đòi chơi ván cuối gỡ gạc

Hung thủ gây ra vụ án do chơi bạc thua mất 300 triệu, đòi chơi ván cuối 20 triệu để gỡ gạc nhưng không được nên bắn nhóm người chơi cùng.

Liên quan đến vụ án nổ súng tại sới bạc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM vào chiều mùng 5 Tết (tức ngày 29/1), cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ nổ súng tại sới bạc ở TP HCM: Hung thủ thua 300 triệu, đòi chơi ván cuối gỡ gạc-1
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Nạn nhân thứ 5 vẫn đang điều trị ở bệnh viện

Vụ án xảy ra vào 13h ngày 29/1 tại sới bạc  ở khu vực vườn nhãn, cạnh chuồng bò của một hộ dân ở ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông).

Do mâu thuẫn trong lúc chơi bạc, Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ quận 11) xả súng vào nhóm người chơi cùng khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Theo báo Người Đưa Tin, nạn nhân thứ 5 dù được người dân đưa đi cấp cứu hiện vẫn đang được điều trị tích cực.

Vụ nổ súng tại sới bạc ở TP HCM: Hung thủ thua 300 triệu, đòi chơi ván cuối gỡ gạc-2

Vụ nổ súng tại sới bạc ở TP HCM: Hung thủ thua 300 triệu, đòi chơi ván cuối gỡ gạc-3
Nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện tại hiện trường sới bạc, 1 con bò cũng dính đạn chết tại chỗ.

Kẻ xả súng thua 300 triệu, xin chơi ván cuối 20 triệu để gỡ gạc

Bước đầu xác định, nghi phạm gây ra vụ án là Lê Quốc Tuấn (SN 1987, biệt danh "Tuấn Khỉ"). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt đối tượng.

Được biết, Tuấn nói do ham mê cờ bạc. Ngày mùng 5 Tết, hắn mặc quần short jeans, áo khoác đen, chạy xe Novou đến sới bạc ở khu vực vườn nhãn, cạnh chuồng bò của một hộ dân ở ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông) để sát phạt.

Vụ nổ súng tại sới bạc ở TP HCM: Hung thủ thua 300 triệu, đòi chơi ván cuối gỡ gạc-4
Đối tượng Lê Quốc Tuấn là nghi can gây ra vụ án

Tuấn đến đây đánh bạc từ sáng, sau khi bị thua số tiền khoảng 300 triệu, Tuấn xin cho chơi ván cuối 20 triệu để gỡ gạc. Tuy nhiên, các con bạc khác không đồng ý mà còn chửi mắng Tuấn. Tức giận, Tuấn đi lấy súng AK xả vào đám bạc. 

Được biết, Tuấn hiện đang công tác tại phòng tạm giữ tạm giam Công an quận 11 và mang cấp hàm thượng úy. Trước đó, Tuấn được chuyển từ trại giam Chí Hòa sang Công an quận 11. Người này đã có vợ và hai con nhỏ.

MT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vu-no-sung-tai-soi-bac-o-sai-gon-nan-nhan-thu-5-da-tu-vong-nguyen-nhan-vi-thua-300-trieu-doi-choi-van-cuoi-20-trieu-de-go-gac-n-209785.html

sới bạc nổ súng Giết Người

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Nổ súng tại sới bạc làm 5 người chết ở Sài Gòn