Vụ phó hiệu trưởng bị đánh ghen: Tạm giữ hình sự người vợ

Vợ phó hiệu trưởng một trường Tiểu học ở Phú Yên dùng dao đâm tình địch đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tối 22/1, trao đổi với phóng viên Dân Trí, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Lệ T. (35 tuổi, trú thị xã Đông Hòa), để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Bà T. là nghi phạm đã dùng dao tấn công, gây thương tích cho ông P.N.H. (chồng bà T., Phó hiệu trưởng một trường Tiểu học ở Đông Hòa) và bà L.T.T.Q. (cùng 38 tuổi, trú thị xã Đông Hòa). 

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, sức khỏe bà Q. đã ổn định và đang được bệnh viện theo dõi, điều trị.

Như Dân Trí đã thông tin, trưa 21/2, do nghi ngờ ông H. có quan hệ bất chính nên bà T. thuê khách sạn để đánh ghen.

Phát hiện chồng đi ra từ phòng nghỉ, bà T. lấy dao thủ sẵn đến kề vào cổ, yêu cầu chồng trở lại phòng để chụp hình làm chứng cứ về mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác.

Khi ông H. từ chối, gạt tay bỏ đi, bà T. cầm dao đâm phía sau lưng chồng một nhát, gây thương tích.

Sau đó, vợ phó hiệu trưởng đập cửa phòng yêu cầu bà Q. mở cửa. Khi vào được phòng khách sạn, bà T. cầm dao khống chế, tra hỏi, đâm bà Q. gây thương tích.

Phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/vu-pho-hieu-truong-bi-danh-ghen-tam-giu-hinh-su-nguoi-vo-20240222204042794.htm

cố ý gây thương tích đánh ghen

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao