Video kiểm định gây tranh cãi 

Mới đây, video clip kiểm định vương miện của cựu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 (Miss Business Global) nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người, kéo theo tranh luận về giá trị thật của chiếc vương miện.

Trong video clip, người đẹp Nguyễn Thị Thảo mang vương miện từng đoạt được tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 đến một cơ sở kiểm định.

Hoa hậu Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: BTC/Tuổi trẻ

Hoa hậu Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: BTC/Tuổi trẻ

Người trực tiếp kiểm tra cho rằng các viên gắn trên vương miện không phải kim cương. Người này đánh giá đây là đá tổng hợp thông thường, cũng "không phải kim cương nhân tạo", khung của vương miện cũng không phải vàng.

Về các viên ngọc trai, người kiểm định cho biết những chi tiết chính không phải vật liệu quý thì khả năng ngọc trai thật cũng rất thấp. Người kiểm định kết luận chiếc vương miện "không có giá trị vật chất".

Trong khi đó, Nguyễn Thị Thảo cho biết chiếc vương miện này từng được ban tổ chức công bố có giá khoảng 3 tỷ đồng nên cô mang đi kiểm định khi xảy ra tranh chấp liên quan đến danh hiệu, theo Tuổi trẻ. 

Dân mạng tranh cãi

Thông tin nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nếu chiếc vương miện thực sự không được làm từ vàng, kim cương hay đá quý như thông tin từng được công chúng hình dung, con số 3 tỷ đồng là quá cao.

Có ý kiến đặt câu hỏi liệu giá trị được công bố trước đây có phải là một hình thức truyền thông nhằm nâng tầm cuộc thi và thu hút sự chú ý của thí sinh.

"Nếu nói vương miện trị giá 3 tỷ đồng thì cần công bố rõ 3 tỷ đồng được tính từ đâu, chứ không thể chỉ đưa ra một con số rồi để khán giả tự hiểu đó là giá trị của vàng và kim cương", một tài khoản bình luận.

Một ý kiến khác cho rằng: "Đi kiểm định mà kết quả cho thấy không có vàng, không có kim cương thì việc công chúng thắc mắc là dễ hiểu. Điều cần nhất lúc này là ban tổ chức giải thích cụ thể về cách định giá, thay vì chỉ nói giá trị tinh thần". Cũng có người đặt vấn đề: "Nếu chiếc vương miện thực sự chỉ tốn vài trăm triệu đồng để chế tác thì con số 3 tỷ đồng là giá trị thị trường hay giá trị do ban tổ chức tự định giá? Khán giả cần một câu trả lời rõ ràng".

Cận cảnh vương miện. Ảnh chụp từ clip/ Tạp chí Tri thức

Cận cảnh vương miện. Ảnh chụp từ clip/ Tạp chí Tri thức

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng một vật phẩm không nhất thiết phải có giá trị nguyên liệu tương đương với giá bán hoặc giá trị định giá.

"Một món đồ không phải cứ có kim cương mới có giá trị cao. Thiết kế, tay nghề nghệ nhân, thương hiệu và giá trị biểu tượng đều có thể được tính vào giá", một khán giả nêu quan điểm. "Không thể nói không có kim cương thật thì chiếc vương miện chắc chắn không đáng 3 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm thời trang, nghệ thuật có giá cao hơn rất nhiều so với chi phí nguyên vật liệu", một ý kiến khác viết, theo Thanh Niên. 

BTC cuộc thi hoa hậu nói gì?

Trước những tranh luận, đại diện ban tổ chức Miss Business Global chia sẻ rằng đơn vị này từng giữ im lặng là không muốn tiếp tục kéo dài tranh chấp. Tuy nhiên, việc những nội dung liên quan đến chiếc vương miện liên tục được nhắc lại khiến họ phải lên tiếng.

Đại diện ban tổ chức khẳng định giá trị 3 tỷ đồng không đồng nghĩa với việc chiếc vương miện được làm hoàn toàn từ kim cương hoặc vàng thật. Theo lý giải, giá trị của một vật phẩm có thể bao gồm nhiều yếu tố như thiết kế, ý tưởng, công sức chế tác, tay nghề nghệ nhân và tên tuổi của người thực hiện.

"Đội ngũ nhân viên chế tác hoàn thành sản phẩm trong nhiều ngày liên tục. Cùng với giá trị tinh thần về ý nghĩa, biểu tượng, chất xám và tâm huyết của nghệ nhân đặt vào đó cùng giá trị sở hữu trí tuệ của thương hiệu. Nên nếu định giá bằng một con số cụ thể, thì nghệ nhân sẽ định giá khoảng 3 tỷ đồng",Tạp chí Tri thức dẫn lời ông Sang giải thích

Theo thông tin từ ban tổ chức, chi phí hỗ trợ nhà tài trợ chế tác ba chiếc vương miện năm 2023 là khoảng 200 triệu đồng, có sao kê chi trả cho đơn vị thiết kế. Ban tổ chức cho rằng đây là khoản chi phí lớn đối với một cuộc thi và những chiếc vương miện sau khi hoàn thiện đã đáp ứng yêu cầu về mặt thẩm mỹ, biểu tượng.

Đại diện ban tổ chức cũng nhấn mạnh rằng đơn vị chưa từng tuyên bố chiếc vương miện được đính kim cương hay làm hoàn toàn bằng vàng thật. Phía ban tổ chức cho rằng câu chuyện không nên chỉ xoay quanh việc chiếc vương miện được làm bằng chất liệu gì hay có giá bao nhiêu. Theo quan điểm của đơn vị này, giá trị lớn nhất của một danh hiệu nằm ở người sở hữu nó.

Cũng theo ông Sang, BTC Miss Business Global không dùng giá trị của vương miện để nâng tầm hay thổi phồng giá trị của cuộc thi. Sau lần tổ chức đầu tiên năm 2023, BTC cũng nhận thấy việc đầu tư giá trị vật chất cho những chiếc vương miện là không cần thiết và từ năm 2024 trở đi, Miss Business Global không tập trung vào giá trị vật chất của những chiếc vương miện.

Theo Người Đưa Tin