Vụ xe Mercedes gây tai nạn chết người rồi bốc cháy: Nữ tài xế khai gì?

Bước đầu cơ quan chức năng xác định chiếc xe Mercedes GLC 250 do bà Thái đứng tên chính chủ mới được mua cách đây vài ngày.

Vụ xe Mercedes gây tai nạn chết người rồi bốc cháy: Nữ tài xế khai gì?-1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc

Liên quan đến vụ nữ tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn, chiều 20/11, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết đơn vị đã có nhận định cũng như báo cáo ban đầu về vụ việc.

Nữ tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện bốc cháy, 1 người tử vong được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, trú phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy).

"VKSND quận Cầu Giấy phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã bước đầu xác định chiếc xe Mercedes GLC 250 do bà Thái đứng tên chính chủ mới được mua cách đây vài ngày. Người phụ nữ này khai nhận trong lúc dừng đèn đỏ, do tâm lý không ổn định nên đã gây ra vụ tai nạn nói trên.

Nhận định ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, chúng tôi cho rằng có lẽ bà Thái chưa quen xe nên đã nhầm... chân ga với chân phanh. Tuy nhiên điều này vẫn cần phải làm rõ thêm, thu thập từ nhiều tài liệu khác của vụ án", vị lãnh đạo này thông tin.

Vụ xe Mercedes gây tai nạn chết người rồi bốc cháy: Nữ tài xế khai gì?-2
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc

Trước đó, cũng trong chiều cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy thông tin vào khoảng 7h20 phút sáng  20/11, bà Vũ Thị Hồng Thái điều khiển xe ô tô Mercedes GLC 250, BKS ô tô BKS: 30G-007.85 lưu thông trên đường Lê Văn Lương.

Khi xe ô tô của bà Thái đi đến ngã tư Lê Văn Lương-Nguyễn Ngọc Vũ đã gây tai nạn liên hoàn, đâm vào các phương tiện bao gồm: xe máy mang BKS 18D1-418.18 do anh Trần Văn Thới (SN 1991 ở huyện Ý Yên-Nam Định) điều khiển chở  Phạm Thị Hồng Nhung (2001 ở tỉnh Cao Bằng); xe máy mang biển kiểm soát 18M1-2150 do anh Phạm Văn Út (SN 1991, ở Thanh Mai-Thanh Oai-Hà Nội); 1 xe máy chưa rõ người điều khiển; 1 xe đạp chưa rõ người điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 1 nữ nạn nhân chết tại chỗ (chưa rõ danh tính, quê quán). Anh Phạm Văn Út bị bỏng hiện đang cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia. Chị Phạm Thị Hồng Nhung bị chấn thương cột sống đang cấp cứu tại bệnh viện Đại đại học y Hà Nội. 5 phương tiện bị cháy trơ khung sắt.

Theo Dân Việt


tai nạn chết người tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất