Bức xúc vì giáo viên mầm non lên FB xúc phạm nặng nề các bé học sinh

Ngay sau khi đăng tải thông tin lên trang cá nhân mắng mỏ và chửi học sinh “mất dạy”, cô T., giáo viên trường mầm non đã bị nhiều phụ huynh phản ứng gay gắt, nhà trường cũng đã buộc cô giáo này thôi việc.

Mấy ngày gần đây, trên trang cá nhân của một phụ huynh đã đăng tải những bức hình chụp lại của một người được cho là giáo viên mầm non nhưng sử dụng nhiều từ ngữ khá khó nghe với học sinh của mình.

Co-giao-mam-non-28e43
Hình ảnh cô T. chia sẻ trên facebook.

Trên dòng trạng thái của nữ giáo viên này bộc lộ sự mệt mỏi khi hằng ngày phải đối diện với các học sinh nghịch ngợm. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ tâm trạng, nữ giáo viên đã kèm thêm lời chửi học sinh mất dạy "như chó" và "Chỉ muốn tát vào mặt chúng nó thôi, nó còn dọa mình về mách mẹ, sợ quá".

Mặc dù đã nhận được lời khuyên của bạn bè nên bình tĩnh khuyên dạy các con nhưng cô giáo mầm non này vẫn sẵng giọng: "Gớm, nịnh chúng nó có mà đè đầu mình ngay. Nhìn trời sáng không muốn đi làm".

co-giao-mang-chui-hoc-sinh-anh_2_njna-c506c

co-giao-mang-chui-hoc-sinh-anh_3_svzl-28e43
Ngay sau khi cô T. đăng tải mắng chửi học sinh trên facebook đã khiến nhiều phụ huynh nổi giận.

Ngay sau khi những dòng startus này được đăng tải đã nhận được phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Chính những dòng chia sẻ của nữ giáo viên này khiến các phụ huynh đang có con cảm thấy bức xúc và khó chịu. Được biết, ngay sau đó trang facebook cá nhân của cô giáo này đã bị khóa.
 
Qua xác minh, chúng tôi xác định được cô giáo trên tên là Nguyễn Thị Thu T., đang làm việc tại trường mầm mon chất lượng cao Bình Minh, đóng trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Trưa 21/8, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng trường mầm non chất lượng cao Bình Minh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin phản ánh của nhiều phụ huynh, nhà trường đã mời cô T. lên làm việc và cô T. có nói do áp lực trong công việc, gia đình nên mới chia sẻ lên facebook.

“Cô T. mới vào làm thử việc cho nhà trường được khoảng 1 tháng nay. Những ngày lên lớp, cô giáo đều giảng dạy tốt và nhiệt tình nên nhiều phụ huynh rất quý. Không biết ngoài giờ làm việc, cô ấy có bức xúc gì rồi đưa lên trang cá nhân. Nhà trường không thể quản lý ngoài giờ hành chính được”, bà Thúy cho hay. 

Theo bà Thúy, với tư cách là người giáo viên việc cô T. nói như thế là không thể chấp nhận được nên nhà trường đã quyết định cho cô giáo này nghỉ việc.

“Cô T. cũng gọi điện xin lỗi và nói do áp lực từ gia đình, chỉ lên facebook tâm sự với bạn bè. Cô ấy còn trẻ, không hiểu facebook như thế nào và không lường trước được hậu quả. Tôi cho rằng, cô ấy biết sửa sai là tốt nhưng đã làm công tác giáo dục nhân cách cho các cháu, kể cả ở nhà hay ở đâu thì phát ngôn vẫn phải chuẩn. Nhà trường quyết định cho cô nghỉ việc để sửa sai”, bà Thúy nhấn mạnh.

Qua đây, vị Hiệu trưởng trường mầm non chất lượng cao Bình Minh cũng gửi lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh và các em học sinh. Nhà trường cũng cam đoan sẽ không để xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao