Xôi chiên mà làm kiểu này thì ai cũng thích mê

Trời se lạnh, món xôi chiên quả là lựa chọn không thể tuyệt hơn!

Nguyên liệu:

350g gạo nếp

250g thịt lợn

120g củ năng

40g hành lá

20g gừng

1 quả trứng

5g nước tương

2g muối

2g hạt tiêu

20g bột chiên giòn

Cách làm:


Xôi chiên mà làm kiểu này thì ai cũng thích mê-1

Bước 1
Gạo nếp vo sạch, hấp chín thành xôi. Thịt lợn băm nhỏ, hành lá thái nhỏ, gốc hành và gừng băm nhỏ, củ năng gọt vỏ băm nhỏ.

Xôi chiên mà làm kiểu này thì ai cũng thích mê-2

Bước 2
Cho xôi vào âu, thêm thịt băm, hành lá, gốc hành, gừng củ năng đã sơ chế. Tiếp đó thêm trứng, nước tương, hạt tiêu vào trộn đều.

Xôi chiên mà làm kiểu này thì ai cũng thích mê-3

Bước 3
Viên xôi thành những viên tròn nhỏ khoảng 30g. Lăn từng viên xôi qua bột chiên giòn sao cho bột áo đều viên xôi.

Xôi chiên mà làm kiểu này thì ai cũng thích mê-4

Bước 4
Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho xôi vào chiên đến khi chín vàng thì vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu là xong.


Xôi chiên giòn thơm ngon nóng hổi rất thích hợp để làm món lót dạ lúc xế chiều hay buồn miệng ăn chơi. Khi ăn bạn có thể chấm với chút tương ớt cay cay hay với tương cà cũng đều rất ngon. 

Xôi chiên mà làm kiểu này thì ai cũng thích mê-5


Chúc bạn ngon miệng!

Theo Trí thức trẻ


xôi chiên món ngon mỗi ngày

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao