Xông vào trường đánh bảo vệ tràn máu màng phổi, gãy xương sườn

Vào trường tìm đánh học sinh không thấy, 2 thanh niên ở Thanh Hóa liền quay sang đánh bảo vệ trọng thương khi bị ngăn lại kiểm tra.

Ngày 16/12, tin từ Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận với Thanh Niên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đức Quang, Lê Thiện Quang (cùng SN 2002, cùng ngụ thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) về tội "Cố ý gây thương tích".

Qua điều tra, Lê Đức Quang và Lê Thiện Quang có mâu thuẫn với một số học sinh học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Như Xuân (đóng tại thị trấn Yên Cát) nên ngày 28/10 đã vào trường học tìm đánh học sinh.

Tuy nhiên, khi vào trung tâm không thấy người cần gặp, lúc đi ra thì 2 đối tượng bị ông Nguyễn Duy Thuật (SN 1962, bảo vệ nhà trường) yêu cầu đứng lại để làm rõ việc tự ý vào trường. 

Xông vào trường đánh bảo vệ tràn máu màng phổi, gãy xương sườn-1

Hai đối tượng bị bắt tại cơ quan công an

Bất ngờ, Lê Đức Quang và Lê Thiện Quang liền quay sang đánh liên tiếp vào người bảo vệ cho tới khi người này gục xuống bất động thì 2 thanh niên mới dừng lại, bỏ đi.

Theo Người Lao Động, nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị tràn khí, tràn máu màng phổi, gãy nhiều xương sườn bên phải. Kết quả giám định xác định ông Thuật bị tổn hại 23% sức khỏe.

Hiện, 2 đối tượng đã bị bắt giữ và vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/xong-vao-truong-danh-bao-ve-tran-mau-mang-phoi-gay-xuong-suon-n-330800.html

cố ý gây thương tích đánh nhau

Tin tức mới nhất