Yên Bái: Nghịch tử chém mẹ, em trai và anh rể nhập viện

Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Hoàng Văn Duy (SN 1989, trú tại thôn Khe Nhàn, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã dùng dao chém mẹ đẻ, em trai cùng anh rể bị thương, phải nhập viện.

Trao đổi với PV, ông Hà Văn Chí, Chủ tịch UBND xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình xác nhận thông tin có vụ việc xảy ra trên địa bàn xã.

Yên Bái: Nghịch tử chém mẹ, em trai và anh rể nhập viện-1
Hoàng Văn Duy dùng dao chém mẹ, em trai và anh rể nhập viện. (Ảnh minh họa)

Theo đó, khoảng 21h15 tối 29/3, trong lúc nói chuyện với mẹ đẻ là bà Đặng Thị Quý (SN 1960), đối tượng Hoàng Văn Duy (SN 1989, cùng trú tại thôn Khe Nhàn, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã dùng dao chém bà Quý.

Thấy vậy, anh Hoàng Văn Tuyến (SN 1991, em trai của Duy) vội can ngăn, nhưng lại bị Duy chém vào tay. Sau đó, Tuyến chạy sang nhà anh rể là Vũ Ngọc Hoàn (SN 1976, trú cùng thôn Khe Nhàn) và bị Duy đuổi theo. Tại đây, Duy tiếp tục dùng dao chém vào đầu, tay, lưng anh Hoàn.

Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình bà Đặng Thị Quý.

Ngay khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND xã Tân Nguyên cùng ngành chức năng đến hiện trường, vận động đối tượng Duy đầu thú. 

Chủ tịch UBND xã Tân Nguyên cho biết thêm, đến sáng hôm nay, Hoàng Văn Duy đã được di lý về Công an huyện Yên Bình. Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Dân Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc https://danviet.vn/yen-bai-nghich-tu-chem-me-em-trai-va-anh-re-nhap-vien-20210330105138773.htm

nghịch tử chém người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao