Yêu nhau 4 năm, bạn trai 'đánh bài chuồn' bằng lý do khó đỡ

Yêu nhau thời gian dài nhưng bạn trai của cô gái này không nghĩ đến chuyện cưới hỏi mà tìm đủ mọi cách để nói lời chia tay.

Khi yêu nhau, nhiều chàng trai, cô gái đều mong ước tìm được người yêu thương mình thật lòng để cùng vun đắp hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm được người chân thành và nguyện ước dài lâu với mình.

Mới đây trên mạng xã hội, một cô gái tâm sự câu chuyện tình yêu buồn của mình. Được biết cô và bạn trai đã yêu nhau 4 năm khi còn ở nước ngoài xuất khẩu lao động. Khi trở về nước, cả 2 đang chuẩn bị đến chuyện sẽ về chung nhà.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ở Việt Nam, chàng trai bỗng "lật mặt" đòi chia tay bằng lý do khó đỡ.

Yêu nhau 4 năm, bạn trai đánh bài chuồn bằng lý do khó đỡ-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

"Em và bạn trai yêu nhau cũng hơn 4 năm nước ngoài và bọn em vừa về nước để tính đến hôn nhân. Nhưng thực sự hiện tại em đang cảm thấy có vấn đề trong mối quan hệ này.

Mấy ngày trước bạn trai em có gọi điện và nói: Nếu vì 1 lý do nào đó mà anh và em không đến được với nhau thì em có buồn không?

Em kêu nói rõ lí do thì anh kêu: Vì em ở xa quá (Em miền Bắc anh miền Trung). Mọi người nói sau này lấy nhau về sẽ không nhờ cậy gì được bên ngoại.

Em thực sự bị sốc vì thực sự yêu nhau lâu rồi và ngay từ đầu khi quen nhau, em cũng đã nói về vấn đề này. Anh cũng bảo không sao.

Ngày hôm sau anh lại gọi lại nói thôi 2 đứa cố gắng vì yêu nhau cũng chẳng dễ dàng gì. Em cũng đồng ý bỏ qua.

Đến hôm qua anh lại nói em là không biết suy nghĩ tương lai và bảo em xuống Hà Nội học nghề để sau này tự lo được cho bản thân.

Thực sự em và anh yêu nhau chưa bao giờ em lợi dụng tiền bạc gì và em cũng chưa bao giờ nghĩ sau này em sẽ dựa dẫm vào anh.

Dạo gần đây sức khỏe em không tốt nên gia đình em muốn em ở nhà 1 thời gian. Anh cũng biết về tình trạng của em. Nhưng anh kiên quyết muốn em xuống đó để học. Và nói nhiều kiểu nếu em không đi thì không nên liên lạc nữa .

Bản thân em đang cảm thấy em không được tôn trọng trong mối quan hệ này nữa. Chia sẻ với các chị là trước kia người yêu cũ của em mất do tai nạn giao thông. Em mất 3 năm mới yêu anh người yêu hiện tại.

Em không biết nên dừng lại hay cố chịu đựng. Nếu dừng lại thì 1 đứa gần 30 tuổi như em sẽ như thế nào. Tình cảm thì em còn nhưng em không muốn tình cảm được đem ra nói như một trò đùa như vậy".

Yêu nhau 4 năm, bạn trai đánh bài chuồn bằng lý do khó đỡ-2

Sau khi trở về nước, chàng trai muốn chia tay chỉ vì lý do nhà xa và nghĩ sẽ chẳng nhờ cậy thì được bên ngoại nếu như cưới nhau. Trong khi lúc mới yêu nhau, cả hai đã thống nhất dù có khó khăn gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

Buồn hơn cả, bạn trai này lại tỏ ý chê bai cô gái không biết suy nghĩ cho tương lai và tỏ ra không chắc chắn với chuyện tình cảm này.

Đúng là khi muốn chia tay, người ta sẽ tìm đủ mọi lý do để kết thúc mối quan hệ. Mọi ưu điểm khi yêu nhau sẽ biến thành khuyết để chỉ trích, trách móc đối phương khi chán nhau.

Dòng tâm sự của bạn gái này đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng chàng trai đang kiếm cớ để "đánh bài chuồn" và thực sự không muốn cưới cô bạn này.

"Chắc về nước tìm được mối ngon hơn nên muốn chạy ý mà"

"Tuổi tác đâu quan trọng, phải tìm người yêu mình thì mới sống hạnh phúc được chứ"

"Níu làm gì người muốn buông tay, sau này chỉ khổ mình thôi"

NQ
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/yeu-nhau-4-nam-ban-trai-danh-bai-chuon-bang-ly-do-kho-do-n-286425.html

lừa dối chia tay Ngoại tình

Tin tức mới nhất