Zendaya: Không chỉ là bạn gái 'Người Nhện'

Zendaya đã phá vỡ khuôn mẫu "công chúa Disney" và trở thành một trong những biểu tượng thời trang, thành công trên màn ảnh rộng ở tuổi 25.

Xuất thân từ “nhà Chuột” với công thức mẫu mực từng tạo nên những Miley Cyrus, Selena Gomez hay Demi Lovato, Zendaya không chỉ thành công phá vỡ những khuôn mẫu mà còn từng bước tự xây dựng hướng đi táo bạo nhưng cũng đầy thông minh, mang đến hình ảnh một “công chúa Disney” tự tin, mạnh mẽ và bản lĩnh hiếm thấy.

So với những đàn chị bước ra từ Disney, Zendaya có thể nói là gương mặt có sự nghiệp điện ảnh thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại. 

Zendaya: Không chỉ là bạn gái Người Nhện-1

Bước đầu sự nghiệp

Năm 2009, cô người mẫu nhí 13 tuổi Zendaya tham gia thử vai cho series mới Shake It Up của Disney Channel với vai diễn nhân vật nữ chính CeCe Jones. Tuy nhiên, vai diễn CeCe Jones sau đó được giao cho Bella Thorne, còn Zendaya được chọn vào vai bạn thân của CeCe Jones - Rocky Blue.

Mặc dù bộ phim thường được quảng bá là “hai nữ chính”, tuy nhiên không khó để thấy vai trò của CeCe Jones trong phim có phần nhỉnh hơn so với Rocky Blue, các đề cử của Shake It Up cho vai nữ chính tại các lễ trao giải cũng thường được trao cho vai diễn của Bella Thorne. 

Zendaya: Không chỉ là bạn gái Người Nhện-2

Bella Thorne và Zendaya được truyền thông ca ngợi là “thế hệ công chúa Disney tiếp theo”, kỳ vọng họ sẽ tiếp nối được những gì các đàn chị để lại. Shake It Up là một thành công lớn vào thời điểm mới khởi chiếu, tên tuổi hai cô nàng cũng lên như diều gặp gió. 

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Zendaya đã có được series của riêng mình mang tên K.C Undercover vào năm 2014Không chỉ đóng chính, Zendaya còn trực tiếp tham gia quá trình chế tác K.C Undercover với tư cách nhà đồng sản xuất.

Tuy không đạt thành công như mong đợi, K.C Undercover cũng là một dấu mốc đánh dấu những nỗ lực của Zendaya bắt đầu từng bước được ghi nhận. 

Bước ngoặt đổi đời

Năm 2016, Zendaya tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp. Cô vào vai nữ sinh học cùng lớp với nhân vật nam chính, một cô nàng lập dị, một con mọt sách chính hiệu. Khi đi casting, Zendaya chỉ nghĩ đó là một bộ phim học đường bình thường.

Cô không ngờ đó lại là bom tấn MCU Spider-Man: Homecoming (Người Nhện: Trở Về Nhà). Ra rạp vào mùa hè 2017, Spider-Man: Homecoming thu về gần 900 triệu đô trên toàn cầu, đưa tên tuổi Tom Holland và Zendaya bùng nổ với khán giả đại chúng, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ. 

Zendaya: Không chỉ là bạn gái Người Nhện-3Zendaya: Không chỉ là bạn gái Người Nhện-4

Năm 2019, cô tiếp tục trở lại trong phần 2 của loạt phim Spider-Man: Far From Home (Người Nhện Xa Nhà) với doanh thu toàn cầu vượt mốc tỷ đô.  

Loạt phim Spider-Man không chỉ mang đến cho Zendaya tương lai sáng rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất, mà còn cho cô mối tình đẹp với chàng “Nhện nhọ” Tom Holland, cả trong phim và ngoài đời. 

Zendaya: Không chỉ là bạn gái Người Nhện-5
Zedaya và Tom Holland trong buổi ra mắt "Spider-Man: No Way Home"

Cùng trong năm 2017, Zendaya còn có một tác phẩm khác là The Greatest Showman (tựa Việt: Bậc Thầy Của Những Ước Mơ), bên cạnh dàn sao nổi tiếng Hugh Jackman, Zac Efron và Rebecca Ferguson. Bộ phim khá thành công về mặt thương mại khi thu về gần 500 triệu đô trên toàn cầu, rất có sức hút với khán giả đại chúng.

Năm 2017 quả thực là một năm bước ngoặt trong sự nghiệp Zendaya. 

Sự nghiệp điện ảnh thăng hoa và biểu tượng mới của giới thời trang

Sau thành công của loạt phim Spider-Man hay The Greatest ShowmanZendaya vẫn chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh khi tham gia lồng tiếng cho những bộ phim như Smallfoot hay gần đây nhất là Space Jam: A New Legacy. Các vai diễn của Zendaya cũng có sự thay đổi đáng kể, đánh dấu sự trưởng thành trong hình tượng và diễn xuất của cô. 

Năm 2019, Zendaya xuất hiện trong series Euphoria của kênh HBO và nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn nhờ sự táo bạo của mình.

Nhờ bộ phim, Zendaya đã vinh dự mang về tượng vàng Primetime Emmy ở hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc nhất. 

Cuối năm 2021, Zendaya trở lại trong Dune (Dune: Hành Tinh Cát) của đạo diễn Denis Villeneuve, nơi cô hợp tác cùng nam diễn viên Timothée Chalamet.

Zendaya: Không chỉ là bạn gái Người Nhện-6

Bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng đã mang về thành công rực rỡ khắp thế giới và thu về 100 triệu USD sau ba tuần. Bên cạnh Zendaya, phim quy tụ nhiều tên tuổi ăn khách tại Hollywood như Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem…

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Zendaya cũng ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực thời trang - làm đẹp. Ở tuổi 16, cô đã tự thiết kế dòng sản phẩm thời trang riêng, lấy cảm hứng từ những bộ trang phục của mình trong Shake It Up với tên gọi The Shake It Up Clothing Line by Zendaya, và sau đó là thương hiệu Daya by Zendaya riêng. 

Zendaya: Không chỉ là bạn gái Người Nhện-7

Những bộ trang phục Zendaya diện lên thảm đỏ liên tục gây bão, các nhà mốt hàng đầu khao khát được cô nàng lựa chọn trong những lần xuất hiện. Gần đây nhất, trong sự kiện quảng bá Dune tại Liên hoan phim Venice, Zendaya với chiếc đầm Balmain và dây chuyền ngọc lục bảo “rắn mẹ” từ nhà Bvlgari trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Zendaya: Không chỉ là bạn gái Người Nhện-8

Từ một “công chúa Disney”, ở tuổi 25, Zendaya đã trở thành gương mặt trẻ vô cùng được khao khát, từng bước xây dựng vị thế vững chắc giữa Hollywood phồn hoa. 

Anh Anh
Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/zendaya-khong-chi-la-ban-gai-nguoi-nhen-n-289246.html

Zendaya Tom Holland spiderman

Tin tức mới nhất