10 điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở đất nước nhiều hoa hậu nhất thế giới

Không chỉ là đất nước sản sinh ra nhiều hoa hậu nhất thế giới, Venezuela còn có nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp và những kỳ quan thiên nhiên độc đáo.

Thác Angel

10 điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở đất nước nhiều hoa hậu nhất thế giới-1

Thác Angel là một trong những điểm đến được yêu thích nhất ở Venezuela. Thác được khám phá ra bởi một nhà thám hiểm Mỹ tên James Angel năm 1937 khi ông đang lái máy bay và phải hạ cánh khẩn cấp ở một vị trí rất gần thác.

Là thác nước cao nhất thế giới, thác Angel có chiều cao 979m, nằm ở ngọn núi Auyan-tepui, trong khu công viên quốc gia Canaima. Được biết, kích cỡ dòng thác sẽ thay đổi theo mùa tùy vào lượng mưa. Khi nước lớn và dòng chảy xiết, thác nước đổ xuống thường tạo nên lớp sương mờ có thể trải rộng tới 1 km quanh thác Angel.

Thời gian thác đông khách nhất là các tháng 1, 7, 8, 11 và 12, giá cả thời điểm này sẽ tăng nhưng chắc chắn khách sẽ chụp được thác Angel đẹp nhất. Nếu đi máy bay ngắm cảnh du khách có thể đi quanh năm, còn chọn mức độ khó và đường đi gập ghềnh hơn thì phải đúng mùa mưa tháng 6 đến tháng 11. Do mùa mưa nhiều nước, vườn quốc gia cần đảm bảo nước sông đủ cao để đưa khách đi thuyền tới thác.

Quần đảo Archipíelago Los Roques

10 điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở đất nước nhiều hoa hậu nhất thế giới-2

Quần đảo Los Roques gồm khoảng 50 đảo lớn nhỏ thuộc địa phận của Venezuela, cách cảng La Guaira 145 km về hướng bắc, gần Thủ đô Caracas.

Không chỉ sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp, yên tĩnh và lãng mạn với biển xanh cát trắng, quần đảo Los Roques còn có một hệ sinh vật biển và vô số các loài chim biển đa dạng, phong phú.

Los Roques được đánh giá là một trong những quần đảo đáng mơ ước nhất trên thế giới mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến ít nhất một lần.

Những rạn san hô độc đáo và còn nguyên vẹn cũng là một trong những điểm nổi bật để Los Roques thu hút lượng lớn du khách mỗi năm, đặc biệt là các du khách từ châu Âu đến bằng du thuyền.

Đáng chú ý vào năm 1972, chính phủ Venezuela đã tuyên bố Los Roques trở thành Công viên Quốc gia.

Biển Choroni

10 điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở đất nước nhiều hoa hậu nhất thế giới-3

Choroni là bãi biển nằm ở phía tây Thủ đô Caracas, có độ dài hơn 2.000km từ hồ Maracaibo ở phía Tây cho đến Paria Peninsula ở phía đông. Bờ biển này nổi tiếng với làng chài náo nhiệt nằm sát biển cùng với cảnh biển mênh mông, những dãy núi non hùng vĩ bao quanh, chắc chắn du khách sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ tại nơi đây.

Roraima

10 điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở đất nước nhiều hoa hậu nhất thế giới-4

Với độ cao 2.772m so với mực nước biển, Roraima được coi là ngọn núi bàn kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là một trong những điểm đến nổi bật và thu hút du khách hàng đầu của du lịch Venezuela.

Bởi sự tách biệt hoàn toàn đối với khu rừng rậm dưới mặt đất nên khoảng 1/3 loài thực vật độc đáo và quý hiếm của Roraima hiện đang sinh sống trên đỉnh núi. Những du khách ưa mạo hiểm có thể chinh phục đỉnh Roraima bằng cách đi theo con đường duy nhất như một cầu thang tự nhiên để vượt qua những vách núi hiểm trở.

Đảo Margarita

10 điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở đất nước nhiều hoa hậu nhất thế giới-5

Nằm ngay ngoài khơi bờ biển Venezuela, Margarita thật ra là 2 bán đảo nối lại với nhau dài 77 km và rộng 19 km. Hòn đảo có 50 bãi biển, 170 km đường bờ biển và rặng núi với đỉnh cao nhất 755 m.

Ngọn đồi sinh đôi Tetas de Maria Guevara có nghĩa là “đôi gò bồng đảo của Maria Guevara” là hình ảnh biểu tượng cho hòn đảo. Cái tên thú vị này được đặt sau khi một phụ nữ từ Cumana, người đã chiến đấu cho nền độc lập của Venezuela và lăng mộ của bà được đặt ngay dưới chân đồi.

Ngoài mùa hè, Giáng sinh và kỳ nghỉ lễ Phục sinh là thời điểm du khách tìm đến Margarita. Họ tắm biển, chơi lướt ván buồm và thỏa sức vui chơi, ăn uống bởi chi phí trên đảo rẻ hơn tại đất liền nhờ miễn thuế.

Công viên quốc gia Morrocoy

10 điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở đất nước nhiều hoa hậu nhất thế giới-6

Công viên quốc gia Morrocoy nằm dọc theo bờ biển cách phía tây của Venezuela khoảng 2 giờ lái xe, được biết đến với những bãi biển cát trắng và các rạn san hô nằm trải dài vòng quanh các đảo. Công viên cũng là nơi sinh sống của một số lượng lớn các loài chim, từ chim ưng, vẹt đến chim hồng hạc.

Vườn quốc gia Mochima

10 điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở đất nước nhiều hoa hậu nhất thế giới-7

Vườn quốc gia Mochima được đặt tên theo thị xã Mochima, nằm ở bang Anzoategui trên bờ biển phía đông bắc của Venezuela. Khuôn viên của vườn quốc gia được bao quanh bởi rừng ngập mặn, bờ biển, núi non, cùng các vịnh nhỏ với bờ cát tuyệt đẹp…

Tại đây còn có khoảng 28 loài bò sát và hơn 70 loài động vật có vú khác. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia các hoạt động giải trí như lặn, chèo thuyền, tắm nắng,…

Công viên quốc gia Canaima và Gran Sabana

10 điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở đất nước nhiều hoa hậu nhất thế giới-8

Vườn quốc gia Canaima có diện tích 3 triệu ha và được liệt kê là Di sản Thế giới của UNESCO. Công viên gắn kết với thác Angel và khu vực xung quanh thị trấn Canaima. Công viên cũng bao gồm cao nguyên La Gran Sabana và những ngọn núi cao hơn 1.000m trên thảo nguyên.

Một chuyến đi qua Công viên quốc gia Gran Sabana và Canaima là trải nghiệm độc đáo và vô cùng thú vị. Điểm nổi bật trong khu vực này là vô số thác nước trải rộng trên toàn bộ khu vực, đặc biệt là ở Gran Sabana gần biên giới Brazil.

Đồng bằng Orinoco

10 điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở đất nước nhiều hoa hậu nhất thế giới-9

Đồng bằng Orinoco nằm ở phía đông bắc Venezuela, mang đến một cảnh quan và trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với các khu vực khác của đất nước. Đây là nơi cư ngụ của nhiều loài động vật hoang dã từ khỉ và vẹt đuôi dài đến cá piranha.

Các nhà nghỉ ven sông cung cấp nhiều gói dịch vụ đưa du khách đi thuyền để ngắm động vật hoang dã và thăm người dân Warao địa phương.

Công viên quốc gia Los Médanos de Coro

10 điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở đất nước nhiều hoa hậu nhất thế giới-10

Công viên quốc gia Medanos de Coro mang đến cho du khách các điểm tham quan rất thú vị bởi những đụn cát cuộn đặc trưng của khung cảnh sa mạc. Các cồn cát, được biết đến với tên địa phương là “medanos” đặc trưng bởi những đường uốn lượn đẹp mắt, một số cồn cát còn có chiều cao lên tới 40m. Công viên này là một nơi thú vị để đi lang thang, trượt cồn cát, chụp ảnh…

Theo Người Đưa Tin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.nguoiduatin.vn/10-diem-du-lich-khong-the-bo-lo-o-dat-nuoc-nhieu-hoa-hau-nhat-the-gioi-a531627.html

Du lịch

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao