12 thảm kịch xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ

(2Sao) - Vụ xả súng kinh hoàng ngày 12/6 tại hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando đã trở thành vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.



1. Rạng sáng ngày 12/6 theo giờ Mỹ, một vụ xả súng kinh hoàng tại hộp đêm dành
cho người đồng tính Pulse, Orlando, Mỹ khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người
bị thương. Đây là vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.


2. Ngày 16/4/2007, thảm sát tại Đại học Bách khoa Virginia khiến 32 người chết
và nhiều người bị thương. Sát thủ là một sinh viên, tên Cho Seung-Hui đã xả súng
liên hoàn trước khi tự sát. Đây từng được coi là vụ thảm sát gây nhiều thương vong
nhất trong lịch sử Hoa Kỳ trước khi thảm kịch Pulse xảy ra.

3. Thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook khiến 27 người thiệt mạng, trong đó có
20 trẻ em ngày 14/12/2012. Tay súng là Adam Lanza, 20 tuổi, đã bắn chết mẹ hắn
trước khi tiến hành vụ xả súng tại ngôi trường nơi bà công tác.

4. Ngày 16/10/1991, một vụ xả súng tại quán Luby’s Cafeteria, thành phố Killeen
khiến 23 người thiệt mạng.

5. 21 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại cửa hàng McDonald ở San Ysidro,
California ngày 18/7/1984.

6. Xả súng tại trường đại học Texas ở thành phố Austin khiến 18 người chết
ngày 1/8/1966. Tay súng là Charles Joseph Whitman, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ.

7. Ngày 2/12/2015, một cặp vợ chồng đã nổ súng tại buổi tiệc thường niên ở Sở Y tế
San Bernardino khiến 14 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Trong số các nạn nhân
có một người gốc Việt.

8. Vụ xả súng tại Bưu điện thành phố Edmond, Oklahoma khiến 14 nhân viên bưu điện
thiệt mạng ngày 20/8/1986.

9. 13 người bị bắn chết trong vụ xả súng tại trường Trung học Combine
ngày 20/4/1999.

10. Xả súng tại căn cứ Fort Hood, gần thành phố Killeen, Texas khiến 13 người chết
và 30 người bị thương ngày 5/11/2009. Tay súng là một bác sĩ khoa thần kinh từng
hoạt động trong quân y nhưng đồng thời lại là một tín đồ của nhà nước Hồi giáo IS.
Trong lúc xả súng liên hoàn, tay súng không ngừng hét lên "Allahu Akbar"
(ngôn ngữ của phiến quân nổi loạn).

11. Ngày 3/4/2009, một tay súng người di cư xả súng điên cuồng tại cục xuất
nhập cảnh ở Binghamton, New York khiến 13 người thiệt mạng.

12. 13 người chết trong vụ xả súng tập thể tại câu lạc bộ cờ bạc Wah Mee, Seattle ngày 18/2/1983.

(PBS News Hour)

June
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất