14,3% cô gái Nhật có ý định "lên giường" ngay trong lần hẹn đầu tiên

(2Sao) - My Navi News gần đây đã tiến hành một cuộc khảo sát với 300 phụ nữ Nhật để xác định tỉ lệ % phụ nữ nước này có ý định quan hệ tình dục ngay trong ngày hẹn hò đầu tiên.

Khảo sát này chỉ yêu cầu những người phụ nữ trà lời cho câu hỏi "muốn hay không" ("có ý định hay không có ý định") quan hệ tình dục ngay trong lần hẹn đầu tiên.

Đa số những người tham gia khảo sát (chiếm 85%) cho biết họ không mong đợi việc quan hệ tình dục xảy ra trong ngày đầu tiên. 14,3% mong đợi và số còn lại chọn "Khác". Tất nhiên với phạm vi nghiên cứu 300 người, đây chỉ là một khảo sát nhỏ tuy nhiên nó cũng phản ánh được một phần suy nghĩ của các cô gái trẻ Nhật Bản về vấn đề tình dục ngày nay.

Những lý do cho việc không mong đợi chuyện quan hệ tình dục trong ngày đầu tiên được đưa ra như:



"Nếu tôi kỳ vọng làm tình trong ngày đầu tiên, tôi cảm thấy anh ấy sẽ không tôn trọng mình".
"Tôi không phải cô gái dễ dãi".

"Sẽ ổn nếu có một nụ hôn vào ngày đầu tiên, tôi cảm thấy việc làm tình sẽ dấn đến một kết cục chia tay nhanh chóng".

"Tôi không muốn hẹn hò với kiểu con trai mà chỉ cố hắng để chiếm được thể xác của bạn gái nhanh chóng".

"Tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn là hiểu biết về nhau. Chuyện quan hệ tình dục có thể xảy ra sau khi chúng tôi đã thực sự thân thiết hơn".

"Tôi đã hứa với bản thân mình. Tôi sẽ chờ đợi điều đó đến lúc kết hôn".

Lý do cho việc chấp nhận quan hệ tình dục trong ngày đầu tiên:

"Tình dục là quan trọng. Tôi muốn chắc chắn chuyện chăn gối của chúng tôi hòa hợp trước khi nó trở nên đáng lo hơn".

"Tôi chỉ hẹn hò với những người tôi thích, vậy thì sao phải ngại?"

"Tôi sẽ chuẩn bị tâm thế, nhưng tôi nghĩ nếu chàng trai thực sự cố gắng để đi xa hơn trong lần hẹn đầu tiên, toi sẽ hơi lăn tăn đấy".

"Tôi không thực sự mong muốn điều đó xảy ra trong ngày đầu tiên, nhưng, xem xét ràng nó có thể xảy ra, tôi chỉ hẹn hò với những anh chàng tôi thấy thoải mái".

"Một người phụ nữ phải luôn luôn chuẩn bị cho việc "làm tình".

"Khách sạn tình yêu" dành cho các cặp tình nhân khá phổ biển ở Nhật

Ý kiến của những người chọn "Khác":

"Tôi sẽ chuẩn bị cho việc quan hệ tình dục có khả năng xảy ra, nhưng tôi sẽ không chấp nhận làm việc đó".

"Tôi đã ở những năm cuối tuổi 20 của mình rồi. Vì vậy, tôi không quan tâm đến vấn đề này nữa".

"Ây, còn phụ thuộc anh chàng kia là ai nữa!"
Bảo Châu
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao