3 điểm đến tuyệt vời của dân phượt

(2Sao) – Xách ba lô lên và đi thôi nào!

Luôn tìm kiếm và khát khao được khám phá những vùng đất còn hoang sơ, mang vẻ đẹp kỳ bí và hùng vĩ của thiên nhiên, du khách và đặc biệt là dân phượt không thể bỏ qua những điểm đến tuyệt vời như đảo Hải Tặc – Kiên Giang, đảo Điệp Sơn – Khánh Hòa, điểm cực Đông…

Đảo Hải Tặc – Kiên Giang

Đảo Hải Tặc - Kiên Giang được xem là một điểm đến lạ lùng ngay từ tên gọi. Thực chất đây là tên của một quần đảo gồm 16 hòn đảo mà lớn nhất là đảo Hòn Tre (Hòn Đốc). Do nằm trong khu vực vịnh Hà Tiên – Rạch Giá ra đến vịnh Thái Lan, một tuyến đường thông thương quan trọng từ Trung Quốc sang các nước phương Tây, nên từ nhiều thế kỷ trước, quần đảo này là nơi lý tưởng để cướp biển đồn trú, ẩn nấp, mai phục và tấn công các tàu buôn qua lại. Và cái tên đảo Hải Tặc cũng xuất phát từ đó.

Không quá nổi tiếng như hòn ngọc Phú Quốc, Nam Du, nhưng hòn đảo kỳ bí này không hề thua kém bất kỳ nơi nào bởi vẻ đẹp hoang sơ vốn có và cuộc sống mộc mạc của nơi này.





Đảo Hải tặc là 1 trong những điểm đến yêu thích của dân phượt.

Với vị trí địa lý và bờ biển kéo dài, đảo Hải Tặc mang lại cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị. Tắm biển thoải mái trong làn nước xanh trong, mát lành hay lặn biển ngắm san hô, dựng lều, đốt lửa trại là những hoạt động thu hút nhiều du khách khi đến khám phá quần đảo này. Ngoài ra, vì đa phần diện tích đảo là rừng cây che phủ, giáp với nước mặn với nhiều ghềnh đá trơ trọi, hoang sơ, giúp du khách có những trải nghiệm mò cua bắt ốc hay bắt kịp những khung hình lạ mắt, thú vị.

Đảo Điệp Sơn – Khánh Hòa


Điệp Sơn (hay còn gọi là Hòn Bịp) là một dãy gồm 3 hòn đảo nhỏ, nằm chơi vơi trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Địa danh này nổi bật và gây dấu ấn với khách du lịch bằng một con đường mòn kéo dài gần 800m nối giữa hai hòn đảo trong dãy đảo Điệp Sơn, tại đây có thể “đi bộ” giữa biển một cách lạ lùng và độc đáo.





Con đường đi bộ dưới biển hiện ra khi thủy triều xuống.

Là một vùng đất còn khá mới, chưa được nhiều người biết đến, đảo Điệp Sơn thu hút du khách không chỉ bằng vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có mà còn bởi văn hóa ẩm thực độc đáo với nhiều món hải sản tươi ngon chế biển theo kiểu đậm chất địa phương.

Và còn chần chờ gì nữa, chuẩn bị cho mình hành trang, xách ba lô lên và đi trải nghiệm những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của đất nước.

Điểm cực Đông – Khánh Hòa

Giống như đảo Hải Tặc và Điệp Sơn, cực Đông của Tổ Quốc là một vùng đất mà bất kỳ dân phượt nào cũng muốn được đặt chân đến. Là phần lục địa nằm ở Mũi Đôi, bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong số 5 điểm đến (4 cực: Đông, Tây, Nam Bắc, 1 đỉnh: Phan-xi-păng) mà các bạn trẻ yêu thích du lịch bụi rất muốn chinh phục.

Mũi Đôi vừa có bờ biển cát trắng trải dài vừa có núi non hùng vĩ với những ghềnh đá, vách đá mà muốn đến được cực Đông, bạn phải vượt qua chúng, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị.





Khung cảnh hùng vĩ tại cực Đông.

Đỗ An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao