5 anh chàng khốn khổ khi cố ních vào quần áo của người yêu

Đây chính là lý do vì sao con gái thích mặc đồ của người yêu còn con trai thì không.

Có một sự thật rằng 90% các cô gái thường thích mặc quần áo của bạn trai. Những chiếc sơ mi rộng rãi hay áo phông dáng xuông khiến họ mạnh mẽ và cá tính hơn hẳn. Thế nhưng, nếu được hỏi đàn ông có thích mặc quần áo của người yêu không thì câu trả lời chắc chắn sẽ ngược lại. 15 anh chàng dưới đây chính là minh chứng rõ rệt nhất.

1. Em xa nhớ, khi em nhìn thấy hình ảnh này nghĩa là anh hết áo để mặc. Làm
 ơn trả đồ cho người ta nếu em không muốn áo của mình bục hết nhé.

2. Bụng anh thì to mà áo em thì quá bé đấy người yêu hỡi.

3. Ngầu chưa thấy đâu mà chỉ thấy mình giống con trâu đang cố chui vào áo con kiến.

4. Thà bị đánh tòe mỏ còn hơn phải xỏ vào áo cô người yêu.

5. Thu đi để lại lá vàng, em đi để mỗi áo hồng cho anh.

6. Mùa đông là quá lạnh nếu phải mặc áo em, ngàn lần xin cô người yêu
 hãy trả áo cho tôi ngay.

7. Người ngoại cỡ nên mặc áo cũng lòi mỡ đây người ơi, tha cho anh đi được không?

8. Mặt duyên, dáng xinh mà lông bụng nhìn hơi kinh. Tất cả lỗi lầm là do áo
 của người yêu tôi đấy.

9. Thiếu điều muốn tắc thở khi phải mặc áo người yêu.

10. Cáu lắm mà mẹ cháu nhất định không chịu trả áo cho em. Có một chút bất
 lực không hề nhẹ.

11. Chẳng cần gì chỉ cần một tấm áo không hở rốn.

12. Cô ấy chỉ mất vài phút để lấy áo của tôi nhưng tôi cần đến chục tiếng
 mới ních vừa áo cô ấy.

13. Áo em chật quá ních không ra em ơi.

14. Thử diện áo người yêu thì đảm bảo cả ngày đi liêu xiêu vì lạnh bụng.

15. Mặc áo lóng lánh ra đường suýt thì bị đánh. Khổ lắm cứ sướng ở đâu ra.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất