Á hậu Tú Anh sành điệu ngồi ghế nóng chấm thi

(2Sao) - Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2012” thu hút sự chú ý của đông đảo thí sinh cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015” tại đất cảng khi trở thành người “cầm cân nảy mực” cho cuộc thi mùa thứ 3.

Ngày 20/10, vòng Sơ khảo cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015"
 (VMU 2015) đã chính thức diễn ra. Á hậu Tú Anh được mời ngồi ghế nóng
 vòng Sơ khảo cuộc thi diễn ra tại trường Đại học Y Dược, Tp. Hải Phòng.

 Đến tham gia chương trình, Á hậu diện trang phục kèm phụ kiện tone sur ton đen
 ấn tượng, sành điệu.

Sự có mặt của Tú Anh đã thu hút sự chú ý của đông đảo các nữ sinh đất Cảng
 trong ngày đầu tiên diễn ra vòng Sơ khảo trên toàn quốc.

Nụ cười thân thiện cộng với sự thông minh, sắc sảo trong cách giao tiếp
 cùng các thí sinh đã giúp người đẹp sinh năm 1993 “ghi điểm” trong mắt
các fan của mình.

Ngoài là một trong những Á hậu xinh đẹp, tài năng, Tú Anh còn được biết đến
 là một “con ong chăm chỉ” trong công việc cũng như các hoạt động cộng đồng.

Á hậu vừa tốt nghiệp khoa Phát thanh Truyền hình tại Học viện
Báo chí và Tuyên truyền. 

Trên ghế giám khảo vòng Sơ khảo cuộc thi VMU 2015, Tú Anh có dịp
 hội ngộ PGS. Tiến sĩ Nhân trắc học Mai Văn Hưng và NSND Minh Hòa.

 Chia sẻ về vòng Sơ khảo VMU 2015 diễn ra tại đất Cảng, Á hậu cho biết:
 “Tôi khá ấn tượng về các phần thi ứng xử của thí sinh VMU 2015. Các bạn
rất thông minh, rất xinh đẹp và năng động. Nếu để nhận xét một cách công tâm,
điều duy nhất tôi có thể nói chính là tôi rất hài lòng về chất lượng thí sinh
tham dự vòng sơ khảo VMU 2015”.

Đến tham dự vòng Sơ khảo cuộc thi VMU 2015 tại Hải Phòng còn có sự
 góp mặt của Á khôi VMU 2014- Nguyễn Phạm Khánh Linh.

Khánh Linh cho biết, cô đến đây để ủng hộ tinh thần cho các bạn thí sinh
đất Cảng có thêm động lực vượt qua thử thách và bước vào vòng trong.

 Hình ảnh nữ sinh đất Cảng tham dự vòng Sơ khảo tại Hải Phòng.

Kết thúc vòng Sơ khảo tại Hải Phòng, vòng Sơ khảo cuộc thi VMU 2015 sẽ tiếp tục
dừng chân tại Hà Nội vào 02 ngày 22 và 23/10/2015 tại Học viện Báo chí
và Tuyên truyền.

Đỗ An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất