Âm mưu của người đàn bà ngoại tình bại lộ chỉ vì một món ăn

Không từ thủ đoạn để được sống với người tình, âm mưu của người đàn bà 28 tuổi cuối cùng vẫn bị bại lộ vì một điều không ngờ tới.

Người phụ nữ tên Swathi, 28 tuổi, sống ở bang Telangana của Ấn Độ, bị cáo buộc cùng tình nhân Rajesh lập mưu giết người chồng Sudhakar Reddy, 32 tuổi. Swathi đã lên kế hoạch để Rajesh phẫu thuật thẩm mỹ với mục đích tiếp tục sống với cô dưới danh tính của Sudhakar.

Cảnh sát địa phương cho biết cặp gian phu dâm phụ lấy ý tưởng từ bộ phim năm 2014 của Ấn Độ có tên Yevadu (Anh Ta Là Ai). Trong phim này, một trong các nhân vật đã phẫu thuật để có nhận dạng của một người khác.

Một phát ngôn viên của cảnh sát nói với tờ Gulf News rằng người chồng đã phát hiện ra chuyện ngoại tình của vợ vài ngày trước, khiến người vợ trở nên sợ hãi. Bà mẹ hai con sau đó tấn công người chồng 7 năm của mình khi anh này đi làm về vào ngày 26/11.

Chàng bồ Rajesh cũng đến đó và sau khi Sudhakar chết, cặp nam nữ cuộn Sudhakar vào một tấm thảm và đưa lên khu rừng gần đó rồi đốt xác.

Âm mưu của người đàn bà ngoại tình bại lộ chỉ vì một món ăn-1

Hai ngày sau, Swathi làm hỏng khuôn mặt và cơ thể của Rajesh bằng axit với sự đồng ý của anh này. Sau đó, Swathi nói với bố mẹ chồng rằng con trai của họ bị những kẻ khác tấn công bằng axit và bị thương.

Gia đình Sudhakar đưa Rajesh đến bệnh viện ở Hyderabad và báo với cảnh sát về cuộc tấn công. Nhưng họ nhanh chóng nghi ngờ danh tính của người đàn ông họ đang chăm sóc.

Người nhà của Sudhakar mang súp thịt cừu, một trong những món ăn yêu thích của Sudhakar, vào bệnh viện, nhưng người giả mạo lại không ăn và nói rằng mình ăn chay.

Cảnh sát sau đó chuyển hướng cuộc điều tra. Họ lấy dấu vấn tay của Rajesh, so sánh chúng với hồ sơ của Sudhakar và khi nhận được kết quả, họ ngay lập tức bắt giữ Swathi.

Swathi thừa nhận giết chồng. Cảnh sát đã tìm thấy xác của Sudhakar. Rajesh cũng đã bị bắt.

Tâm lý phụ nữ ngoại tình như thế nào?

"Xã hội thường quan niệm rằng đàn ông mới là những kẻ gian lận, đàn ông dễ lừa dối, nhưng dữ liệu nghiên cứu kể một câu chuyện khác", Alicia M. Walker, phó giáo sư xã hội học tại ĐH bang Missouri, Mỹ, nói và khẳng định tỷ lệ lừa dối bạn đời của phụ nữ tương đương nam giới.

Vị này cho rằng, người vợ lừa dối chồng không phải chuyện dị thường. Tùy thuộc vào nhóm tuổi, hành vi, đôi khi phụ nữ lừa dối thường xuyên hơn cả đàn ông.

Âm mưu của người đàn bà ngoại tình bại lộ chỉ vì một món ăn-2

Mặc dù hôn nhân hầu hết được gây dựng bởi tình yêu, nhưng cuộc sống hôn nhân đôi khi chứa đựng những khoảng cách khiến cho tình yêu của cả hai dần phai nhạt.

Nếu không biết cách giữ lửa tình yêu, khoảng cách giữa hai vợ chồng sẽ ngày càng rộng ra, và gần gũi nhau chỉ vì tình nghĩa. Khi đó, ngoại tình như là một giải pháp mới khiến phụ nữ thoát ra khỏi những bộn bề thường ngày, khiến họ cảm thấy thích thú và thỏa mãn.

Phụ nữ ngoại tình thấy hạnh phúc bởi họ được hưởng nhiều thứ mà cuộc hôn nhân nhàm chán hiện tại không thể mang lại. Số khác ngoại tình bởi những lý do đầy cám dỗ, và lo sợ nếu bị phát hiện sẽ phải hứng chịu những lời đàm tiếu không hay từ bạn bè, đồng nghiệp, bị con cái, gia đình ghẻ lạnh.

Vì vậy, muốn ngăn chặn ngoại tình, giao tiếp là điều tối quan trọng. Tất cả các mối quan hệ cần bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện trung thực về tình dục, tốt nhất là trước khi kết hôn.

Bạn phải cởi mở với những điều mà bạn đời quan tâm. Rất nhiều phụ nữ Walker phỏng vấn nói khi họ thoải mái nói về những tưởng tượng hoặc mong muốn của mình. Trong khi chồng tỏ ra ghê tởm, khiến họ thấy xấu hổ thì ngoại tình lại mang đến cho họ cơ hội được chấp nhận.

Cuối cùng, chìa khóa hạnh phúc vẫn là sự quan tâm. Khi bạn ở với vợ/chồng, quan trọng phải suy nghĩ về nhu cầu của cô ấy và của mình. Nếu không, một số người muốn đi tìm đối tượng khác thỏa mãn nhu cầu đó.

Theo Sức khỏe đời sống

Xem link gốc Ẩn link gốc https://giadinh.suckhoedoisong.vn/gia-dinh/am-muu-cua-nguoi-dan-ba-ngoai-tinh-bai-lo-chi-vi-mot-mon-an-202203222115189.htm

Ngoại tình

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao