Bể cá là 'khắc tinh' của người mệnh này, tuyệt đối không được đặt trong nhà

Theo phong thủy, không phải ai cũng thích hợp để đặt bể cá trong nhà.

Ý nghĩa của bể cá

Đặt bể cá cảnh trong nhà vừa có tác dụng trang trí vừa đem lại cảm giác thoải mái, giải tỏa tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.

Về mặt phong thủy, bể cá mang yếu tố Thủy giúp điều hòa âm dương, tăng cường sinh khí, thúc đẩy cát khí của ngôi nhà. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, đặt bể cá ở vị trí thích hợp sẽ đem lại tài lộc dồi dào, thúc đẩy cát khí...

Lưu ý khi đặt bể cá trong nhà

Các chuyên gia phong thủy đưa ra một số lưu ý khi đặt bể cá trong nhà như sau:

- Gia chủ sinh tháng 1, 4, 5, 6, 9 có thể đặt bể cá trong phòng khách.

- Gia chủ sinh mùa hè khuyết Thủy nên đặt bể cá trong nhà.

- Gia chủ tính can chi theo Bát tự mà khuyết Thủy thì nên đặt bể cá ở phòng khách.

- Riêng gia chủ mệnh Hỏa không nên đặt bể cá.

Hướng đặt bể cá trong nhà

Bể cá là khắc tinh của người mệnh này, tuyệt đối không được đặt trong nhà-1

Tùy theo số lượng, màu sắc cá mà gia chủ có thể chọn vị trí tốt, có tác dụng kích hoạt phong thủy cho gia đình. Các vị trí đặt bể cá mang tài lộc đến nhà bao gồm: Hướng Bắc, Đông Nam (thuộc cung Quan Lộc và Phú Quý) giúp mang lại may mắn, tài lộc, sự giàu có cho gia chủ; hướng Bắc giúp bổ trợ cho sự nghiệp; hướng Đông tăng cường sự giàu có, thịnh vượng và sức khỏe cho gia đình.

Tùy theo hướng đặt bể cá mà gia chủ có thể chọn số lượng và màu sắc khác nhau. Ví dụ:

- Nếu bể cá ở hướng Bắc (thuộc Thủy), gia chủ nên nuôi 1 con cá đen hoặc 6 con cá vàng kim.

- Nếu định đặt bể cá ở hướng Nam (thuộc Hỏa), gia chủ nên nuôi 7 hoặc 9 con cá màu đỏ.

- Nếu định đặt bể cá ở hướng Đông (thuộc Mộc), hay nuôi 3 con cá màu xanh hoặc đen.

- Nếu bể cá đặt ở hướng Tây (thuộc Kim), hãy nuôi 6 con cá màu vàng kim hoặc màu trắng.

Hình dáng bể cá

Các chuyên gia phong thủy thích loại bể cá hình tròng nhất (vì Kim sinh Thủy). Loại bình này có thể đặt ở giữa phòng hoặc cạnh cửa.

Bể cá hình tam giác nên đặt ở các góc. Bể cá hình vuông, chữ nhật hoặc bán nguyệt có thể đặt cạnh tường. Độ cao của bể cá chỉ nên ở mức ngực, vị trí thấp nhất nên ở khoảng đầu gối.

Lưu ý, không dùng bể cá quá lớn so với diện tích căn nhà vì nước quá nhiều cũng không tốt cho phong thủy.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Khỏe và đẹp

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunutoday.vn/be-ca-la-khac-tinh-cua-nguoi-menh-nay-tuyet-doi-khong-duoc-dat-trong-nha-keo-mang-dai-hoa-d282235.html

bể cá phong thủy

Tin tức mới nhất