Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Sáng 27/7 không có ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân số 419 có hơn 200 F1 - F2

6h sáng này 27/7, Bộ Y tế thông báo không có ca mắc mới COVID-19, Việt Nam vẫn có 420 ca bệnh. Hiện có gần 12.000 người cách ly chống dịch.

Xác định 200 trường hợp F1, F2 của bệnh nhân số 419

Sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 số 419, ngành Y tế Quảng Ngãi đã truy vết và xác định được 127 trường hợp F1, hơn 100 trường hợp F2.

Cụ thể: số trường hợp F1 được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân trước mắt là 127 người gồm: 2 bác sĩ và 1 nhân viên giữ xe của Bệnh viện đa khoa TP. Quảng Ngãi, 4 người thân trong nhà của bệnh nhân và 121 bệnh nhân đến khám cùng khung giờ của bệnh nhân 419.

Tất cả các trường hợp F1 và hơn 100 trường hợp F2 cũng đã được các cơ quan chức năng xác định và cho cách ly, theo dõi sức khỏe.

Sáng 27/7 không có ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân số 419 có hơn 200 F1 - F2-1

Lịch sử di chuyển của bệnh nhân 419:

- 3h sáng ngày 14/7-17/7, bệnh nhân đi xe khách Thanh Hường từ Quảng Ngãi đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Đà Nẵng để nuôi anh trai bị bệnh. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân không đi đâu ra ngoài khuôn viên bệnh viện.

- Chiều ngày 17/7, Bệnh nhân rời Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Đà Nẵng bằng xe trung chuyển (hãng xe khách Thanh Hường). Xe có ghé Bệnh viện C Đà Nẵng đón 02 quân nhân và 02 người dân. Sau đó tất cả số người này được chuyển lên xe lớn cùng 20 người khác và về Quảng Ngãi.

Trên đường đi xe có dừng để trả khách tại các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, cầu Trà Khúc, Ngã 5 đường Trường Sa - Bà Triệu và khu vực sân bay cũ đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Quảng Ngãi.

- Từ ngày 17/7-19/7 bệnh nhân ở nhà, không đi đâu, có tiếp xúc với mẹ ruột, chị ruột và cháu của bệnh nhân.

- Ngày 20/7, bệnh nhân tiếp tục ra Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Đà Nẵng bằng xe Thanh Hường, trên xe có 10-15 người.

- Đến ngày 22/7 đi tàu về lại Quảng Ngãi. Chuyến tàu SE7- toa 2, ghế 22.

Tối 20/7, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện sốt, dùng thuốc hạ sốt thì có tác dụng nhưng bị sốt lại khi thuốc hết hiệu lực.

14 giờ 30 phút ngày 24/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi khám với triệu chứng sốt và bị ho.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện phát hiện bệnh nhân có yếu tố dịch tễ nên đã đưa vào khu vực cách ly, lấy mẫu xét nghiệm lúc 16 giờ ngày 24/7.

Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo: tất cả những người di chuyển cùng bệnh nhân từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi và từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng trên các chuyến xe của nhà xe Thanh Hường theo lịch sử di chuyển của bệnh nhân 419 cần khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và thực hiện kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Đồng thời, những người dân từng có lịch sử tiếp xúc gần với bệnh nhân 419 trong thời gian từ ngày 13/7 đến nay cần có biện pháp tự cách ly và theo dõi y tế hợp lý.

Sáng 27/7 không có ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân số 419 có hơn 200 F1 - F2-2

2 bệnh nhân ở Đà Nẵng tiên lượng vẫn nặng

Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tối 26/7 thông tin về tình hình sức khoẻ của 2 trong 3 bệnh nhân tại Đà Nẵng.

Hiện nay, bệnh nhân 416, nam, 57 tuổi, tiên lượng vẫn rất nặng, tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO, đồng thời lọc máu trong thời gian dài. Các chỉ số và chức năng trong phạm vi kiểm soát. 

Đây là bệnh nhân thứ 3 tại Việt Nam phải can thiệp ECMO. Tuy nhiên, so với 2 bệnh nhân trước (bệnh nhân 19 và 91), ông được chỉ định thở máy và đặt ECMO rất nhanh, chỉ vài ngày sau khi nhập viện.

Ông vẫn còn sốt 37-38 độ C, được dùng thuốc an thần, thuốc vận mạch, kháng sinh, kháng virus, nâng cao miễn dịch, ăn qua sonde, phổi thông khí tạm…

Trong khi đó bệnh nhân 418, nam, 61 tuổi, bị biến chứng suy tim, tổn thương thận cấp, đái tháo đường type 2. Các chỉ số và chức năng trong phạm vi kiểm soát, nhưng tiên lượng rất nặng. Khả năng ông sẽ còn tiếp tục thở máy và lọc máu liên tục trong thời gian dài.

Hiện, bệnh nhân 418 vẫn còn sốt nhẹ, tiếp tục thở máy, được nuôi ăn qua sonde.

Về dịch tễ, một tháng qua, cả hai bệnh nhân 416 và 418 đều không ra ngoài thành phố Đà Nẵng, chủ yếu ở nhà và đi lại trong thành phố. Họ đã đến một số bệnh viện, phòng khám để thăm khám hoặc chăm sóc người nhà nằm viện.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Covid-19 thường có nguy cơ diễn biến nặng hơn nếu gặp ở bệnh nhân lớn tuổi (trên 60 tuổi) hoặc những người có vấn đề sức khoẻ, mắc các bệnh mãn tính không lây (cao huyết áp, tim mạch, phổi tắc nghẽn mãn tính hay đái tháo đường, ung thư...) hoặc các bệnh gây ảnh hưởng hệ miễn dịch.

MT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/benh-nhan-so-419-co-200-nguoi-duoc-xac-dinh-f1f2-n-230254.html

SARS-CoV-2 COVID-19 Đà Nẵng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất