Bị rầy la 'làm không làm mà ham chơi', thanh niên 18 tuổi dùng dao đâm chú ruột tử vong ở Tây Ninh

Do bị chú Đ. rầy la vì không lo làm mà ham chơi, Viễn đã dùng hung khí đâm chú ruột tử vong rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Huỳnh Long Viễn (18 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra về hành vi "Giết người" xảy ra trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

Bị rầy la làm không làm mà ham chơi, thanh niên 18 tuổi dùng dao đâm chú ruột tử vong ở Tây Ninh-1
Viễn tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h40 ngày 14/1, chú ruột của Viễn là anh Huỳnh Công Đ. (35 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) đã gọi điện cho Viễn về nhà, rầy la do Viễn không lo làm mà ham chơi.

Sau đó khoảng 5 phút, Viễn chạy về nhà và xảy ra cự cãi với chú. Do bực tức vì Viễn không nghe lời, anh Đ. lấy một cây gỗ đánh Viễn.

Viễn bỏ chạy ra xe máy, anh Đ. đuổi theo thì bị Viễn dùng cây dao xếp mang sẵn trong người đâm vào người, anh Đ. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Viễn đến Công an xã Tân Hưng đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Theo Kinh doanh và Phát triển

Xem link gốc Ẩn link gốc https://kinhdoanhvaphattrien.vn/bi-ray-la-lam-khong-lam-ma-ham-choi-thanh-nien-18-tuoi-dung-dao-dam-chu-ruot-tu-vong-o-tay-ninh.html

Tây Ninh Giết Người

Tin tức mới nhất