Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, có thể mạnh thành bão

Vùng áp thấp trên khu vực đảo Palawan (Philippines) tiến nhanh vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên, hướng vào khu vực Nam Trung Bộ.

Trưa 28/10, vùng áp thấp trên khu vực phía bắc đảo Palawan (Philippines) đã đi vào Biển Đông. Hiện, trung tâm áp thấp nằm cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 500 km về phía đông đông nam.

Chiều và đêm nay, vùng áp thấp này di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến sáng 29/10, tâm áp thấp nhiệt đới có thể nằm cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6-7, giật cấp 9. 


Dự báo đường đi của vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông. Ảnh: NCHMF. 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp sau đó giữ nguyên hướng di chuyển, tăng tốc lên 20-25 km/h và có thể mạnh lên thành bão trong khoảng 2 ngày tới. 

Đến sáng 30/10, tâm bão sẽ nằm cách bờ biển các tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 190 km về phía đông với sức gió vùng gần tâm đạt cấp 8, giật cấp 10. 

Ngay sau đó, bão sẽ đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây, giảm tốc độ xuống còn 15-20 km/h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể kết hợp với không khí lạnh liên tục được bổ sung, gây ra một đợt mưa rất lớn kèm các nguy cơ về lũ quét, sạt lở, ngập úng ở Trung Bộ.

Từ chiều 28/10, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Đến ngày 30/10, ven biển Trung Bộ và giữa Biển Đông khả năng xuất hiện sóng lớn 3-4 mét, biển động mạnh.

Theo Zing


tin bão áp thấp nhiệt đới

Tin tức mới nhất