BTS giành giải thưởng to nhất tại lễ trao giải hàn lâm không dành cho idol Kpop

Korean Music Awards 2018 vừa đăng tải kết quả giải thưởng với chỉ 3 idol được gọi tên.

Korean Music Awards là lễ trao giải âm nhạc thường niên được tổ chức để tôn vinh những thành tựu và cống hiến của các nghệ sỹ dành cho nền âm nhạc Hàn Quốc. Kết quả của Korean Music Awards được đánh giá và xem xét bởi hàng chục chuyên gia lớn nhỏ trong ngành.

Khác với các lễ trao giải lớn khác như MAMA, Seoul Music Awards hay MelOn Music Awards, Korean Music Awards mang tính hàn lâm hơn, xem xét các sản phẩm âm nhạc một cách khó tính và kỹ lưỡng để có một kết quả công bằng nhất. Đó là lý do mà các thần tượng Kpop hiếm khi được xướng tên ở lễ trao giải này.

BTS giành giải thưởng to nhất tại lễ trao giải hàn lâm không dành cho idol Kpop-1

Tại lễ trao giải âm nhạc không dành cho idol năm nay, BTS là nghệ sỹ Kpop duy nhất giành được giải thưởng lớn (Daesang) ở hạng mục Nghệ sỹ của năm. Bên cạnh đó, "Palette" của IU giành giải Album Pop xuất sắc nhất, "Red Flavor" của Red Velvet giành giải Ca khúc Pop xuất sắc nhất. Như vậy, BTS, IU và Red Velvet là 3 cái tên thần tượng duy nhất được xướng tên tại sự kiện âm nhạc danh giá nhất nhì Hàn Quốc.

BTS giành giải thưởng to nhất tại lễ trao giải hàn lâm không dành cho idol Kpop-2BTS giành giải thưởng to nhất tại lễ trao giải hàn lâm không dành cho idol Kpop-3BTS giành giải thưởng to nhất tại lễ trao giải hàn lâm không dành cho idol Kpop-4


Kết quả lễ trao giải Korean Music Awards 2018

Album của năm: "bleu" (Kang Tae Gu)

Bài hát của năm: "Tomboy" (hyukoh)

Nghệ sỹ của năm: BTS

Tân binh của năm: Se So Neon

Album Pop xuất sắc nhất: "Palette" (IU)

Ca khúc Pop xuất sắc nhất: "Red Flavor" (Red Velvet)

Album Rock xuất sắc nhất: "B" (Lowdown 30)

Ca khúc Rock xuất sắc nhất: "The Wave" (Se So Neon)

Album Rock hiện đại xuất sắc nhất: "23" (hyukoh)

Ca khúc Rock hiện đại xuất sắc nhất: "Tomboy" (hyukoh)

Album Metal & Hardcore xuất sắc nhất: "Recrowned" (Abyss)

Album Folk xuất sắc nhất: "bleu" (Kang Tae Gu)

Album Dance & Electronic xuất sắc nhất: "Dystopian" (Idiotape)

Ca khúc Dance & Electronic xuất sắc nhất: "My Ego" (CIFIKA)

Album Hip Hop xuất sắc nhất: "Reconstruction" (Viann x Khundi Panda)

Ca khúc Hip Hop xuất sắc nhất: "We Are" (Woo Won Jae)

Album R&B và Soul xuất sắc nhất: "Tree" (Hippy Was Gypsy)

Ca khúc R&B và Soul xuất sắc nhất: "Paradise" (Rico)

Album Jazz & Crossover xuất sắc nhất: "Feather, Dream Drop" (Lee Jiyeun Contemporary Jazz Orchestra) và "And There, The Sea At Last" (Han Seung Seok & Jung Jaeil)

Màn trình diễn Jazz & Crossover xuất sắc nhất: "Straight, No Chaser" (Hogyu "Stiger" Hwang Quartet)

Giải thưởng thành tựu: Lee Jang Hee

Theo Trí Thức Trẻ


red velvet BTS

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao