Cháy khách sạn Công Đoàn Thanh Đa ở Sài Gòn, 1 phụ nữ tử vong và 1 giáo viên người nước ngoài bị thương

Vụ cháy khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM vào chiều 26/6 khiến 1 người phụ nữ tử vong và 1 giáo viên người nước ngoài bị thương nhập viện cấp cứu.

Ngày 26/6, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM tiến hành điều tra làm rõ vụ cháy khách sạn Công Đoàn ở khu vực khiến 1 người phụ nữ tử vong và 1 giáo viên người nước ngoài bị thương nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra, khoảng 15h cùng ngày, người dân sinh sống ở gần khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM phát hiện khói lửa bốc cháy bên trong khách sạn này nên hô hoán.

Mọi người dùng nước bình chữa cháy tiếp cận căn phòng dập lửa nhưng bất thành. Sự việc được báo cho công an.

Cháy khách sạn Công Đoàn Thanh Đa ở Sài Gòn, 1 phụ nữ tử vong và 1 giáo viên người nước ngoài bị thương-1
Nơi xảy ra vụ cháy.

Nhận tin, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Bình Thạnh đã điều 3 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường đám cháy.

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng dập tắt ngọn lửa. Qua kiểm tra lực lượng phát hiện có 1 người chết được xác định là chị H.T.P.A. (SN 1989, ngụ thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) tử vong. Riêng Philip Mark Jenkins (SN 1954, quốc tịch New Zealand) là Giáo viên người nước ngoài bị thương được đưa đi cấp cứu.

Diện tích bị cháy khoảng 9m2. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Theo Nhịp sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/chay-khach-san-cong-doan-thanh-da-o-sai-gon-1-phu-nu-tu-vong-va-1-giao-vien-nguoi-nuoc-ngoai-bi-thuong-22020266222747420.htm

cháy lớn tử vong Sài Gòn

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao