Theo Guangdong Yangcheng Evening News ngày 12/4, sự việc xảy ra tại tỉnh Quảng Đông khi người mẹ họ Lâm đang kèm con làm bài tập vào buổi tối. Do thấy con tiếp thu chậm, người phụ nữ mất kiên nhẫn và nổi cơn tức giận.

Ngay sau đó, bà Lâm xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau đầu dữ dội, hoa mắt, thị lực suy giảm. Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, người nhà lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Kết quả chụp CT và CTA cho thấy trong não bệnh nhân có một khối choán chỗ lớn ở vùng thái dương, đỉnh và chẩm bên phải.

Bên trong khối u xuất hiện tình trạng xuất huyết kèm dấu hiệu đột quỵ. Dù được sử dụng thuốc chống phù não, tình trạng vẫn không cải thiện, buộc bệnh viện tuyến dưới phải chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Não 39 Quảng Đông trong đêm.

1-1776150793.jpg
Do thấy con tiếp thu chậm, người phụ nữ mất kiên nhẫn và nổi cơn tức giận. Ảnh minh họa: China Daily

Tại đây, bác sĩ Đặng Thiếu Dũng tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nôn liên tục và ý thức lơ mơ. Kết quả chụp MRI xác nhận khối u đã gây ra tình trạng não úng thủy. Trước diễn biến nguy kịch, ê-kíp khoa Ngoại thần kinh VII tiến hành hội chẩn và quyết định phẫu thuật ngay lập tức.

Ca phẫu thuật do trưởng khoa Ngô Thái Hoa trực tiếp thực hiện, với mục tiêu bóc tách hoàn toàn khối u. Trong quá trình mổ, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ khối u theo ranh giới tổn thương, đồng thời bảo tồn cấu trúc não thất bên. Hệ thống điện sinh lý thần kinh được sử dụng xuyên suốt để giám sát và đảm bảo độ chính xác.

Sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân mắc u tế bào thần kinh đệm lan tỏa cấp độ cao, tương đương cấp độ 3 đến 4 theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới, với mức độ ác tính rất cao.

Sau 10 ngày điều trị, người bệnh hồi phục tốt, có thể đi lại bình thường và được xuất viện mà không để lại di chứng. Người phụ nữ cho biết trước đó từng có triệu chứng đau đầu và chóng mặt kéo dài nhưng không đi kiểm tra. Sau sự việc, bà tự nhắc nhở bản thân sẽ không tiếp tục ép con học trong trạng thái căng thẳng như trước.

Trưởng khoa Ngô Thái Hoa cho biết các khối u trong sọ thường tiến triển âm thầm và khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Khi người bệnh rơi vào trạng thái kích động mạnh, huyết áp tăng cao và dòng máu trong não thay đổi đột ngột, có thể khiến các mạch máu yếu trong khối u bị vỡ, dẫn đến xuất huyết.

Theo chuyên gia, các khối u não thường có mạng lưới mạch máu dày đặc hoặc các mạch máu mới hình thành với cấu trúc yếu, dễ tổn thương. Những yếu tố như căng thẳng, tức giận có thể làm trầm trọng thêm tình trạng phù nề hoặc gây biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường như đau đầu kéo dài, chóng mặt, suy giảm thị lực. Đồng thời, việc kiểm soát cảm xúc và duy trì trạng thái tâm lý ổn định cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe não bộ.

Theo Người Đưa Tin