GÓC ĐÀO MỘ: Minh Hằng thời còn đen nhẻm, mặt tròn xoe hát cải lương trong phim đầu tay

Trong "Mộng phù du", Minh Hằng vào vai một cô gái trẻ đam mê trở thành ca sĩ. Lúc này nữ ca sĩ có làn da ngăm, gương mặt bầu bĩnh, khác rất nhiều so với hiện tại.


Clip Minh Hằng đóng phim "Mộng phù du" năm 2006.

GÓC ĐÀO MỘ: Minh Hằng thời còn đen nhẻm, mặt tròn xoe hát cải lương trong phim đầu tay-1
Năm 2006 Minh Hằng vào vai nữ ca sĩ Băng Châu đánh đổi nhiều thứ để được nổi tiếng trong "Mộng phù du". Đây là vai diễn được đánh giá khá tốt của cô trong việc đóng phim truyền hình đầu tay. 
GÓC ĐÀO MỘ: Minh Hằng thời còn đen nhẻm, mặt tròn xoe hát cải lương trong phim đầu tay-2
Lúc này gương mặt của Minh Hằng vẫn còn những nét bầu bĩnh dễ thương cùng làn da ngăm đen. Khi trở thành ca sĩ trong phim, được trang điểm thì Minh Hằng nhìn có phần sắc sảo hơn.

GÓC ĐÀO MỘ: Minh Hằng thời còn đen nhẻm, mặt tròn xoe hát cải lương trong phim đầu tay-3
Sau nhiều năm hoạt động showbiz, nhan sắc Minh Hằng có sự thay đổi rõ rệt. Hiện tại, nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng xinh đẹp và trẻ trung hơn mặc dù cô luôn phủ nhận việc chỉnh sửa.

Thanh Hoà
Theo VietNamNet


Minh Hằng

Tin tức mới nhất