Cơ phó 4U9525 từng tìm cách tự tử và xem phim khiêu dâm

Kết quả kiểm tra máy tính cá nhân của cơ phó 4U9526 cho thấy Andreas Lubitz thường xuyên vào các trang web để tìm cách tự sát và xem phim tình dục.

Ngay khi các công tố viên Pháp công bố dữ liệu của hộp đen ghi âm buồng lái và xác định Andreas Lubitz lái máy bay lao xuống núi tự sát, cảnh sát Đức đã khám nhà, tịch thu máy tính của cơ phó để điều tra.
 

Cơ phó Andreas Lubitz, người lái máy bay của hãng Germanwings lao xuống núi Alp khiến 150 người thiệt mạng hôm 24/3.

Sau khi phân tích dữ liệu trong máy tính, cảnh sát khẳng định viên phi công 28 tuổi từng truy cập vào mạng lưới khiêu dâm của người đồng tính và các trang web tình dục, Mirror đưa tin.

"Chúng tôi có một đội chuyên kiểm tra máy tính. Các trang web mà cơ phó từng   truy cập chứa nội dung tình dục, đồng tính và cách tự sát", một nguồn tin trong lực lượng cảnh sát thành phố Dusseldorf tiết lộ.

Ngoài ra, Lubitz còn lo công ty sẽ giảm lương của anh để cạnh tranh với các hãng hàng không giá rẻ khác. Viên phi công rất quan tâm tới biên bản thông báo nội bộ mà công ty Germanwings đưa ra vào ngày 5/2. Nội dung của nó liên quan tới lệ phí sân bay và phí kiểm soát không lưu.

"Mức phí chúng ta phải nộp hiện nay cao hơn 30-40% so với các hãng hàng không đối thủ như easyJet hoặc Turkish Airlines. Chúng ta không thể chịu phí cao hơn quá nhiều so với các đối thủ trong tương lai. Tìm ra giải pháp cho vấn đề này không phải việc dễ dàng", hãng Germanwings nhấn mạnh trong biên bản thông báo nội bộ.

Trong khi tìm manh mối để lý giải động cơ của cơ phó, các nhà điều tra cũng phát hiện nhiều sự thật khác về Lubitz. Anh ta từng gặp vấn đề về thị lực và mắc bệnh trầm cảm.

Bạn gái cũ của cơ phó cho hay, viên phi công thường dằn vặt bản thân. Cô quyết định rời xa anh ta vì không thể chịu tính cách thất thường của Lubitz.

"Ban đêm, anh ấy đột nhiên tỉnh giấc và hét: Chúng ta đang lao xuống. Anh ấy luôn giấu kín suy nghĩ", cô gái kể.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao