Công an ngăn người mặc quần đùi, váy ngắn vào Đền Hùng

Lực lượng công an chốt chặn ở cổng ngăn những người mặc quần đùi, váy ngắn khiến họ phải quay về hoặc lấy khăn trùm kín chân nếu muốn vào lễ Đền Hùng sớm.


Đền Hùng (Phú Thọ) chiều 24/4, một ngày trước lễ giỗ Tổ. Năm nay, ban tổ chức quyết tâm ngăn chặn các hành vi phản cảm, trong đó có việc ăn mặc quần áo cộc, váy ngắn.


Một số người quyết định đi về hoặc đi tham quan các khu vực khác xung quanh.


Nhưng hầu hết mọi người quay lại tìm mua khăn chống nắng để quấn kín chân, bất kể là nam hay nữ.


Nhưng lực lượng công an chỉ kiểm soát lối vào cổng. Nhiều người sau khi tham quan đền xong liền cởi phăng cúc áo.


Bên cạnh đó, việc đốt hương ở khu di tích đền Hùng vẫn còn nhiều bất cập.


Dù đã được nhắc nhở chỉ đốt một nén nhưng nhiều người vẫn đốt cả bó hương, cắm hàng chục nén vào mỗi bát.


Hoàng Văn Trường và Nguyễn Thị Hồng đi từ Thái Nguyên đến khu di tích Đền Hùng dự lễ hội. Trường chia sẻ do không biết mang bao nhiêu là đủ nên đã mua 5 thẻ hương với giá 50.000 đồng cắm vào tất cả bát hương cho hết.


Việc cắm số lượng hương quá lớn khiến việc dọn dẹp gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Quang Tám, một người cao tuổi ở xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, cho biết trong vài năm gần đây công việc của ông diễn ra liên tục cả ngày, cả đêm từ mùng 1 Tết đến nay để dọn dẹp que hương.


Mỗi ngày, lượng hương nhổ bỏ ở cổng Đền Hùng chất đầy 5 thùng rác lớn. Ông Tám và những người cao tuổi khác phải chuyển sang bao tải chuyển đi. Ông Tám ước tính số hương bị vứt bỏ trong 3 tháng mùa xuân tại Đền Hùng có thể lên đến hàng trăm tấn.


Nhãn


Tình trạng nhét tiền lẻ cũng giảm đáng kể nhưng một vài người vẫn cố tình nhét tiền vào khe cung cấm ở Đền Thượng.

Theo Zing

 


lễ hội Đền Hùng Đền Hùng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao