Đã bắt giữ nghi can cướp hơn 2,5 tỷ tại ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh

Bước đầu, Hưng khai nhận do nợ nần nên đã táo tợn thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Chiều ngày 6/5, nguồn tin từ Bộ Công An cho biết, vừa bắt giữ nghi phạm Lê Lâm Hưng (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng cướp hơn 2 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank ở tỉnh Trà Vinh.

Được biết,
nghi phạm Hưng là một kỹ sư và hiện đang làm việc tại một nhà máy tại khu vực nhà máy Nhiệt điện duyên hải.


Đã bắt giữ nghi can cướp hơn 2,5 tỷ tại ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh - Ảnh 1.
Hình ảnh thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh. Ảnh cắt từ clip


Theo đó, chiều cùng ngày, trinh sát Bộ Công an đã tiến hành đột nhập vào ngôi nhà tại phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh bắt giữ nghi phạm Hưng. Hiện Công an đang tiến hành khám xét căn nhà của nghi phạm.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do nợ nần, Hưng nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp ngân hàng.


Đã bắt giữ nghi can cướp hơn 2,5 tỷ tại ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh - Ảnh 2.
Nghi phạm Lê Lâm Hưng (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Ninh)
 

Nghi phạm mua khẩu súng giả ở chợ Kim Biên, quận 5, TP.HCM và đã thực hiện vụ cướp ngân hàng 1 mình. Sau đó, nghi phạm vẫn tiếp tục đi làm như mọi ngày ở nhà máy Nhiệt điện duyên hải ở tỉnh Trà Vinh để tránh bị nghi ngờ.

Hưng khai nhận dùng số tiền 1,6 tỉ đồng tiền mặt cướp được để trả nợ, còn số tiền gần 40.000 USD vẫn cất giấu tại khu vực làm việc chưa xài tới đã bị công an thu giữ.

Hiện Công an đang tiến hành khám xét căn nhà của nghi phạm cũng như nơi làm việc của nghi phạm.

Trước đó, chiều 26/4, tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh thị xã Duyên Hải (đường Điện Biên Phủ, phường 1, thị xã Duyên Hải) đã xảy ra vụ cướp.

Trong khi các nhân viên đang tất toán giao dịch thì một nam thanh niên điều khiển xe Yamaha Sirius, mặt đeo khẩu trang, cầm súng xông vào uy hiếp 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ).

Sau đó, tên cướp đưa 2 túi xách, buộc các nhân viên bỏ tiền vào bên trong. Ai chống cự bị đe doạ sẽ bắn. Hoảng sợ, nhân viên đã lấy tiền bỏ vào túi xách cho tên cướp.

Đối tượng đã lấy đi số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, gồm 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD và nhanh chóng bỏ trốn.

Theo như nhận dạng từ camera an ninh của ngân hàng, công an xác định thủ phạm trong vụ cướp ngân hàng cao khoảng 1,7m, nói giọng miền Bắc, chân đi vòng kiềng, đội nón bảo hiểm, đeo kính râm màu đen, khẩu trang che mặt màu trắng.
 

Theo Tri Thức Trẻ


Cướp ngân hàng bắt được nghi phạm ngân hàng

Tin tức mới nhất