Đại gia đứng sau cuộc sống xa hoa của Hà Kiều Anh giàu và quyền lực cỡ nào?

Sau những sóng gió của cuộc hôn nhân thứ nhất, Hà Kiều Anh đang sống những ngày trong mơ với doanh nhân Huỳnh Trung Nam và những đứa con kháu khỉnh.

Giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 1992, cho đến nay, Hà Kiều Anh được xem là một trong những hoa hậu đẹp nhất. Cô cũng là một trong ít hoa hậu đạt được thành công trên con đường kinh doanh từ lúc còn rất trẻ.

Chân dung đại gia đứng sau cuộc sống xa hoa của Hà Kiều Anh
Hà Kiều Anh đăng quang hoa hậu khi mới 16 tuổi.


Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp ”trâm anh thế phiệt” ở Hà Nội, cựu Hoa hậu khi bé thơ là một tiểu thư rất được cưng chiều. Sóng gió tuổi thơ đến khi bố mẹ quyết định chia tay, mẹ đưa Kiều Anh – khi ấy mới 3 tuổi lặn lội vào Sài Gòn để tránh những nỗi buồn cũ và tìm cuộc sống mới. Kể từ đó, Hà Kiều Anh phải nếm trải một cuộc sống thiếu thốn tình thương yêu của gia đình, nghèo khổ, mất mát.

Hà Kiều Anh kết hôn với đại gia Nguyễn Gia Thiều nhưng không tổ chức lễ cưới, mà chỉ có duy nhất một tờ giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy đã kết thúc chóng vánh.

Với tội danh “buôn lậu và trốn thuế”, tháng 11/2005, ông Thiều bị tuyên án 20 năm tù. Hơn một năm sau đó, Hà Kiều Anh tuyên bố đã li dị chồng.

Rồi Hà Kiều Anh may mắn tìm thấy hạnh phúc mới, đó là doanh nhân thành đạt Huỳnh Trung Nam. Đây là người đàn ông cũng đã từng trải qua một lần hôn nhân tan vỡ và có con riêng. Hai người tìm được sự đồng cảm và quyết định cùng nhau xây tổ ấm mới. Ông Nam là một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực bất động sản thương mại ở Vũng Tàu và TP.HCM.

Chân dung đại gia đứng sau cuộc sống xa hoa của Hà Kiều Anh
Vợ chồng Hà Kiều Anh hạnh phúc trong sự kiện.


Doanh nhân Huỳnh Trung Nam sinh năm 1964, quê Bình Định, từng có 10 năm làm việc và phụ trách kinh doanh tại Xí nghiệp liên hiệp Ba Son Bộ Quốc phòng (1989-1999).

Sau khi rời xí nghiệp Ba Son, ông Nam làm Tổng giám đốc công ty TNHH Hồ Gươm trong 3 năm (2000-2003). Từ năm 2003 đến nay, ông Huỳnh Trung Nam đảm trách vai trò thành viên HĐQT công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH), đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Lạc Việt.

Ông Nam thành lập công ty Lạc Việt từ năm 2003 (từ năm 2007, Lạc Việt ra mắt tên thương hiệu The Imperial Group). Đây là một tập đoàn đầu tư phát triển trong lĩnh vực bất động sản, được thành lập từ năm 2003. Tập đoàn này đang sở hữu nhiều trung tâm thương mại, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp, nhà hàng, công ty Toyota Vũng Tàu.

Đồng thời, anh cũng là Thành viên HĐQT Tập đoàn Đại Dương. Đây là tập đoàn lớn vào bậc nhất Việt Nam. Hiện nay, doanh nhân này đang là Lãnh sự Danh dự của nước Cộng hòa Malta (một quốc đảo nhỏ nằm ở Địa Trung Hải) tại Việt Nam.

Chân dung đại gia đứng sau cuộc sống xa hoa của Hà Kiều Anh
Hoa hậu du lịch  ở Dubai.

Hà Kiều Anh cũng khiến không ít người ngưỡng mộ khi sống trong căn biệt thự nhà vườn có giá hàng trăm tỷ đồng tại trung tâm Sài Gòn, phòng khách thiết kế sang trọng, phòng ngủ đẹp kiêu sa, phòng tắm ấn tượng. Căn nhà còn có khu vườn rộng và được trang hoàng lộng lẫy.

Cuộc sống đầy đủ, viên mãn khiến Hà Kiều Anh thường xuyên cùng chồng đi du lịch, khám phá những vùng đất mới. Trong hành trình đó, không thể thiếu 2 con Vương Khang và Vương Khôi của hoa hậu.

Chân dung đại gia đứng sau cuộc sống xa hoa của Hà Kiều Anh
Gia đình hạnh phúc của Hà Kiều Anh.


Hoa hậu được dịp tận hưởng những dịch vụ xa xỉ hàng đầu của những khách sạn đẳng cấp thế giới chẳng hạn như khách sạn 7 sao ở Dubai.

Hà Kiều Anh hiện là nữ doanh nhân, chủ đầu tư một số dự án bất động sản, khách sạn, nhà hàng tại thành phố Vũng Tàu. Cô cũng là diễn viên, MC... trong nhiều sự kiện giải trí tại Việt Nam.

Sau 23 năm kể từ ngày đăng quang, hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn giữ được cho mình nhan sắc quyến rũ và đằm thắm theo thời gian. Để Hà Kiều Anh có được như ngày hôm nay không thể phủ nhận công sức lớn lao của người chồng đại gia rất đỗi chiều vợ Huỳnh Trung Nam.

Kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp 

Chồng hoa hậu Hà Kiều Anh giàu cỡ nào?
Khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp của ông Nam.

The Imperial Hotels: Nằm trong khu tổ hợp Imperial Complex ra mắt năm 2007 tại Vũng Tàu, gồm 140 phòng khách sạn với tổng vốn đầu tư 11,5 triệu USD.

The Imperial Residences: Nằm trong khu tổ hợp tổ hợp Imperial Complex ra mắt, vốn đầu tư 6 triệu USD.

Kinh doanh trung tâm thương mại

Chồng hoa hậu Hà Kiều Anh giàu cỡ nào?
The Imperial Plaza.

The Imperial Plaza: Nằm trong khu tổ hợp tổ hợp Imperial Complex ra mắt, vốn đầu tư 5,8 triệu USD.

Kinh doanh văn phòng cho thuê 

Chồng hoa hậu Hà Kiều Anh giàu cỡ nào?
The Imperial Business Center.

The Imperial Business Center (Petro Tower, 1-5 Lê Duẩn, Q1, TPHCM), khai trương năm 2007. Đây là dự án đầu tiên đầu tư tại TPHCM, với tổng vốn đầu tư 800.000 USD.

Kinh doanh nhà hàng

Chồng hoa hậu Hà Kiều Anh giàu cỡ nào?
Chuỗi nhà hàng món Hoa Shi-Fu.

Chuỗi nhà hàng món Hoa Shi-Fu ra mắt cuối năm 2011, hiện đã có 4 cửa hàng Shi-Fu Dimsum House tại TP.HCM. Vốn đầu tư mỗi cửa hàng vào khoảng 100.000 USD

Kinh doanh ô tô

Chồng hoa hậu Hà Kiều Anh giàu cỡ nào?
Công ty Toyota Vũng Tàu.

Công ty Toyota Vũng Tàu – Đại lý chính thức của Toyota Việt Nam tại TP Vũng Tàu, khai trương năm 2010, với vốn đầu tư khoảng 5 triệu USD.

Khai thác, chế biến và kinh doanh đá cẩm thạch

Chồng hoa hậu Hà Kiều Anh giàu cỡ nào?
Công ty Kim Việt, Tiffani Mable.

Công ty Kim Việt, Tiffani Mable, là một trong những nhà cung cấp đá cẩm thạch lớn nhất Việt Nam, khai thác đá cẩm thạch trong khu vực hơn 75 ha tại Nghệ An, với trữ lượng hàng triệu m3 đá. Cung cấp cho thị trường các sản phẩm nội thất nhà bếp và nhà tắm.

Lãnh sự quán Malta tại Việt Nam

Ngoài kinh doanh, ông Huỳnh Trung Nam còn là Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Malta từ ngày 21/9/2001. Malta là một quốc gia có vị trí chiến lược, cửa ngõ chính của 3 lục địa lớn Âu, Phi và Trung Đông. 

Chồng hoa hậu Hà Kiều Anh giàu cỡ nào?
Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Malta - ông Huỳnh Trung Nam
 phát biểu tại lễ khai trương Lãnh sự quán Malta tại TP.HCM năm 2008.

Việt Nam và Malta chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 14/1/1974. Quốc gia này có vị trí lý tưởng cho việc xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang các châu lục khác trên toàn cầu.

Chồng hoa hậu Hà Kiều Anh giàu cỡ nào?
Vợ chồng ông Huỳnh Trung Nam - cựu hoa hậu Hà Kiều Anh
 cùng 2 con trai.

Vợ chồng ông Huỳnh Trung Nam - cựu hoa hậu Hà Kiều Anh cùng 2 con trai hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.


Theo Lily/Gia đình&Xã hội  và Infonet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao