Trên một hội nhóm nhiều người theo dõi, bài đăng của một phụ huynh chia sẻ bảng điểm và tâm trạng của con trai sau khi không đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đang trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Dù mở đầu bằng những lời an ủi, động viên con khá tình cảm, bài viết lại khiến nhiều người chú ý bởi đoạn so sánh thành tích của con với các bạn cùng lớp.

screenshot-1779331132-1779331287.png
Bài đăng đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Ảnh MXH.↵

Không ít cư dân mạng cho rằng người mẹ đã vô tình biến bài viết thành màn “khoe con trá hình” khi một học sinh lớp trưởng cùng 4 nữ sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc bất ngờ bị nhắc đến như những “cột mốc so sánh” cho thành tích của con mình.

Điều khiến nhiều người tranh cãi là các em hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện và cũng không có quyền lựa chọn việc bị đưa lên mạng xã hội theo cách này.

Ngoài ra, cũng có nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm với tâm lý muốn bênh vực và động viên con của người mẹ.

screenshot-1779331329-1779331394.png
Nhiều phụ huynh đã để lại comment trước sự việc này. Ảnh chụp màn hình. 

Tuy nhiên, họ cho rằng việc chia sẻ công khai bảng điểm hay kéo thêm học sinh khác vào câu chuyện có thể khiến chính con trẻ cảm thấy áp lực hoặc ngại ngùng hơn khi bài viết lan truyền trên mạng xã hội.

Những câu nói như: “Con đã cố gắng rất nhiều rồi”, “Ba mẹ thấy con tiến bộ hơn năm trước” hay “Không sao, mình cùng cố thêm ở học kỳ sau” thường giúp trẻ cảm thấy được an ủi và giảm áp lực hơn so với việc tiếc nuối hay trách móc.

hocthemcon-1778403232-6153-1778403291-1779263674.png
Động viên, khuyến khích sẽ tốt hơn cho trẻ thay vì la mắng hay chỉ trích con tại sao lại thua bạn. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, phụ huynh được cho là không nên đem con ra so sánh với bạn bè hoặc công khai bảng điểm lên mạng xã hội. Việc liên tục nhấn mạnh chuyện “chỉ thiếu một chút nữa” đôi khi khiến trẻ cảm thấy thất bại dù bản thân đã rất cố gắng.

Chia sẻ trên báo Thanh niên, thạc sĩ Huỳnh Thanh Thuận, chuyên gia truyền thông mạng xã hội (Trường CĐ Quốc tế Kent) cho rằng, việc "khoe con" là nhu cầu chính đáng của các PHHS. Nhưng nếu không kiểm soát kỹ thông tin đăng tải, có thể vô tình xâm phạm quyền riêng tư và an toàn của trẻ.

"Chúng ta có xu hướng xem nhẹ thông tin cá nhân của trẻ nhỏ, trong khi luật pháp quốc tế và trong nước đều quy định rất rõ ràng rằng trẻ có quyền được bảo vệ thông tin cá nhân, danh tính và hình ảnh. Cha mẹ không có quyền tự động chia sẻ mọi thứ về con mà không suy xét đến hệ quả", ông Thuận nói.

Thay vì khoe con, cha mẹ có thể động viên con phù hợp bằng cách:

- Lựa chọn cách động viên, thưởng cho con phù hợp. Phụ huynh có thể thưởng một chuyến du lịch, một lần về thăm quê, mua cho con món đồ yêu thích để ghi nhận sự nỗ lực của con trong năm học.

- Ghi nhận nỗ lực của con thay vì chỉ nhìn vào điểm số

- Lắng nghe con chia sẻ việc học và cảm xúc

- Khuyến khích con tự tin thử thách mới thay vì sợ sai

- Khuyến khích con đặt mục tiêu phù hợp với bản thân

- Cùng con tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải.

Theo Người Đưa Tin